TP.HCM tổng kết 15 năm Nghị quyết TW 5 khóa 8

T.T| 23/07/2013 04:55

Sáng 23/7, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa 8 “về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

TP.HCM tổng kết 15 năm Nghị quyết TW 5 khóa 8

Sáng 23/7, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa 8 “về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Qua 15 năm thực hiện, trách nhiệm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố đã được nâng lên, thể hiện rõ nét trong nhận thức và hành động về xây dựng con người, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh gắn với vai trò vị trí của một đô thị đặc biệt.

Nghị quyết đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân thành phố, khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức tự quản, phấn đấu vươn lên, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, quyết tâm xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi địa bàn dân cư.

Đến nay, thành phố có hơn 1.400 khu phố, ấp được ghi nhận đạt chuẩn Khu phố văn hóa; 380 khu phố, ấp được công nhận đạt chuẩn tiên tiến…

Riêng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" năm 2012, đã có hơn 1 triệu hộ gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa".

Bên cạnh đó, nhiều mô hình hay, nhiều cách làm sáng tạo thể hiện tinh thần năng động của nhân dân thành phố và trách nhiệm của người dân đối với đất nước.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đặc biệt là tăng cường nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo văn hóa của thành phố, chú trọng hoàn thành các tác phẩm về lịch sử, văn hóa, đặc biệt là bộ sách "Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh"; triển khai thực hiện có kết quả một số công trình trọng điểm như: tượng đài Bác Hồ, tượng đài Thống nhất, nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ - Kịch; nhà hát hát Bội, trung tâm Triển lãm nghệ thuật, rạp Xiếc, khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc, bảo tàng thành phố...

Dịp này, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho 85 tập thể và 124 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM tổng kết 15 năm Nghị quyết TW 5 khóa 8
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO