TP.HCM kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào

P.V (tổng hợp)| 17/07/2012 09:58

Sáng 17/7, TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào, "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”; Lễ trao tặng huân chương của Nhà nước Lào.

TP.HCM kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào

Sáng 17/7, TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 -5/9/2012), 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2012) giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào, "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2012”; Lễ trao tặng huân chương của Nhà nước Lào.

>> Tình sâu Việt - Lào - tài sản vô giá của hai nước
>>Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt - Lào lên 2 tỷ USD vào 2015

>>
Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị với CHDCND Lào

Biểu diễn văn nghệ tại lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào. Ảnh: SGGP
Đến dự Lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí: Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Lê Hoàng Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM; Dương Quan Hà - Phó chủ tịch TW Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; Nguyễn Văn Đua - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Tham dự còn có các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các vị tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí quân tình nguyện Việt Nam ở Lào.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CPV

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định: Quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane; Chủ tịch Souphanouvong cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, trải qua hơn 80 năm lịch sử cách mạng kiên cường, vẻ vang với bao thử thách, gian khổ, hi sinh vì độc lập tự do, hạnh phúc của nhân dân hai nước. Thực tiễn đã minh chứng, trải qua rất nhiều gian nan thử thách, song quan hệ Việt Nam – Lào vẫn rạng rỡ tỏa hương như hoa Chăm-pa tươi đẹp, như bông sen tươi thắm mà chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định “hai dân tộc Việt và Lào sống bên nhau trên cùng một dãy đất, cùng có chung một dãy Trường Sơn. Hai dân tộc đã nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau như anh em… Tình nghĩa anh em Việt – Lào thật là thắm thiết, không bao giờ phai nhạt được”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc, lòng tri ân đối với những hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các bộ tộc Lào để giúp đỡ Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng. Đồng chí Lê Thanh Hải cũng bày tỏ niềm vui mừng khi thấy nhân dân Lào anh em đã có những thành tựu to lớn trong thời gian qua.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao của Lào về dự lễ, đồng chí Soukanh Mahalath - Bí thư trung ương Đảng, Bí thư - Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn bày tỏ lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nói chung và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak đến với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM nói riêng. Đồng chí Soukanh Mahalath khẳng định, mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai quốc gia, hai dân tộc sẽ thủy chung son sắt và không ngừng nở hoa kết trái.

Phó Thủ tướng Lào trao Huân chương Tự do Hạng 2 của Nhà nước CHDCND Lào cho HĐND TP.HCM. Ảnh: CPV

Nhân dịp này, Nhà nước CHDCND Lào đã trao tặng Huân chương Tự do Hạng 2 cho 2 tập thể (HĐND và UBND TP.HCM) và 3 cá nhân (gồm các đồng chí Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Văn Đua - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong hợp tác, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào. Cũng trong dịp này, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh được nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước CHDCND Lào.

Trước lễ mít tinh, đoàn lãnh đạo cấp cao của Lào và TP.HCM đã cùng đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch nước đã đến Nhà Văn hoá Thanh niên cắt băng khai mạc triển lãm “Tình hữu nghị Việt Nam – Lào; TP.HCM – Thủ đô Viêng Chăn – tỉnh Champasak phát triển bền vững". Triển lãm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM phối hợp với Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, đồng chí Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị và truyền thống đoàn kết gắn bó trong suốt chiều dài lịch sử. Mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và giữa TP.HCM - Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak nói riêng ngày càng được củng cố và nâng lên một tầm cao mới, đó là tài sản vô giá mà chúng ta đang tiếp tục gìn giữ và vun đắp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO