TP.HCM: Hoa tết bán chậm, trái cây cao giá

13/02/2010 08:15

Năm nay, số lượng hoa kiểng từ các tỉnh, huyện ngoại thành đổ về nhiều hơn năm ngoái nhưng chỉ lác đác người mua. Trong khi đó, trái cây được dịp “làm giá”, tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg.

TP.HCM: Hoa tết bán chậm, trái cây cao giá

Năm nay, số lượng hoa kiểng từ các tỉnh, huyện ngoại thành đổ về nhiều hơn năm ngoái nhưng chỉ lác đác người mua. Trong khi đó, trái cây được dịp “làm giá”, tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg.

Mong chờ ngày cuối cùng của năm

Người mua hoa thì ít mà xem thì nhiều.

Trước Tết nhiều người thấy thời tiết không thuận lợi nên cho rằng hoa Tết sẽ ít, chất lượng kém, giá sẽ cao. Tuy nhiên những ngày qua, số lượng hoa được đưa về bán rất dồi dào, chất lượng tốt, chỉ có điều sức mua quá chậm nên giá hoa giảm.

Để chuẩn bị hoa trong dịp Tết, Công ty hoa Đà Lạt Hasfarm đã tăng sản lượng 10 - 20 lần so với ngày thường. Nhiều giống hoa mới như diên vỹ, lan Nam Phi, lan dạ hương, sao Belem, lily cánh bướm, sao Hà Lan, thanh liễu, giá chỉ khoảng 20.000 đồng/cành nhập khẩu từ nước ngoài.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) và chợ hoa Đầm Sen (quận 11), khu vực hoa bán sĩ, lượng hoa chủ yếu đưa về từ Đà Lạt và một số loại hoa mới có nguồn gốc Thái Lan, Trung Quốc.

Tương tự, tại các điểm bán hoa lan ở khu vực đối diện Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) và Công viên Gia Định năm nay cũng có thêm rất nhiều giống lan mới lạ mắt.

Tuy nhiên, theo chị Tuyết, bán hoa tại Công viên Gia Định, chỉ mới bán khoảng 30 gốc quất trong tổng số 100 cây mang lên từ 24 Tết. Giá bằng, thậm chí thấp hơn năm ngoái nhưng sức mua vẫn kém hẳn so với mọi năm. Đa số người ta đến xem, hỏi giá rồi bỏ đi, ít người mua ngay sau khi hỏi giá.

Ông Huỳnh Tấn, bày hoa bán tại đường Thành Thái lo lắng: “Hoa về quá nhiều, nếu không giảm giá sợ hết ngày 30 hoa còn không biết làm sao. Vì thế có loại tôi đã giảm đến 50% như thược dược năm trước 125.000 đồng/chậu thì nay chỉ còn 60.000 - 70.000 đồng/chậu, hoa hướng dương hiện chỉ từ 70.000 đồng - 100.000 đồng/chậu trong khi Tết năm trước bán đến 150.000 đồng/chậu”.

“Sức mua quá chậm, đa số người xem và chụp hình. Trong khi đó, hoa về ngày càng nhiều nên khi có người trả giá khoảng 10% so với giá đề nghị, một số nhà vườn vẫn bán”, chị Tuyết bán tại Công viên 23/9 rầu rĩ nói.

Hiện nay, lượng hoa đào đổ về các chợ hoa rất nhiều, giá thấp hơn năm ngoái như loại đào nhỏ được bán từ 200.000 đồng - 400.000 đồng/gốc, loại vừa từ 500.000 đồng - 800.000 đồng/gốc. Còn đối với mai Tết dù nụ to và dày búp nhưng ít người xem, giá cũng chỉ dao động từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng/gốc tùy chậu.

Trái cây làm mâm ngũ quả được mùa

Dưa hấu khổng lồ có giá từ 15.000 đến 17.000 đồng/kg.

Tại các chợ, đa số trái cây bày bán đã tăng giá từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Anh Minh bán trái cây tại quận 7 cho biết, năm nay dừa hiếm hàng nên giá khá cao so với mọi năm. Loại dừa trưng trên mâm ngũ quá giá cao hơn rất nhiều lần vì không được trầy xước vỏ. Dừa dùng để kho món truyền thống cũng đã 10.000 - 15.000 đồng/trái.

Theo bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, những ngày qua lượng trái cây về chợ tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường. Nguồn hàng được đưa về chợ hết sức dồi dào, giá tương đối ổn định. So với năm ngoái, có loại trái cây rẻ hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, qua khảo sát của phóng viên, ngoài dừa, các loại trái cây dùng cho mâm ngũ quả cũng bắt đầu “làm giá”, như mãng cầu ở chợ Thị Nghè khoảng 40.000 đồng/kg (loại 1), bưởi da xanh dao động từ 13.000 - 15.000 đồng/kg, giá xoài cát Hòa Lộc lên 30.000 đồng - 35.000 đồng/kg.

Mặt hàng dưa hấu trái tròn chưng Tết có trọng lượng từ 6 - 9 kg, giá bán lẻ 10.000 đồng - 12.000 đồng/kg, trọng lượng từ 10 - 12 kg, giá bán 15.000 đồng/kg (tăng khoảng 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái).

Tại chợ Đa Kao (Q.1), loại dưa hấu lớn có nơi được người bán đẩy giá lên đến 17.000 đồng - 18.000 đồng/kg. Theo chị Thảo, bán dưa tại đường Hải Thượng Lãn Ông, dưa hấu trái tròn năm nay sở dĩ có giá cao hơn năm ngoái là do ít người trồng hơn.

Hiện các loại trái cây nội. ngoại đều tăng giá, như quýt đường tăng 10.000 đồng/kg, giá hiện bán 35.000 đồng/kg; thanh long từ 10.000 đồng tăng lên 20.000 đồng/kg; cam sành từ 17.000 đồng lên 25.000 đồng/kg…

Tại một số siêu thị, giá trái cây được niêm yết rõ ràng như nho đen không hạt 120.000 đông/kg, nho đỏ Mỹ 95.000 đồng/kg, lê xanh 48.800 đồng/kg, táo đỏ Mỹ 40.900 đồng/kg, táo xanh 42.000 đồng/kg, lê tím Mỹ 52.000 đồng/kg, vú sữa tím 49.000 đồng/kg...

Ở siêu thị Co.op Mart, nhiều loại trái cây chưng Tết như xoài cát, quýt đường, thanh long, dưa hấu đỏ… được giảm giá trực tiếp 10% theo chương trình bán hàng bình ổn giá Tết của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM: Hoa tết bán chậm, trái cây cao giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO