TP.HCM công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ lần thứ XI

Nguyễn Loan| 29/12/2019 08:25

Chiều 28/12/2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Công bố dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

TP.HCM công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ lần thứ XI

24 chỉ tiêu, 4 chương trình đột phá

Theo đó, dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ tập trung vào chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng TP thông minh, phát triển nhanh, bền vững vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Dự thảo gồm 3 các nội dung cơ bản: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đánh giá trên các lĩnh vực Kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện các các chương trình đột phá của TP;  Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm (nhiệm kỳ 2020 – 2025); Bốn chương trình phát triển TPHCM 2020 - 2025/2030.

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết kết quả tăng trưởng kinh tế của TP ổn định, TP đã đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu đề ra, GRDP tăng bình quân 8,3%, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 35%, giá trị gia tăng dịch vụ 33%, công nghiệp tăng 7,86%,  năng suất lao động giai đoạn 2016 – 2020 tăng cao hơn 2,7 lần so cả nước…

Còn 24 chỉ tiêu phát triển trong phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung vào các vấn đề: GRDP bình quân hàng năm tăng khoảng 8,5%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 8.500 USD/người; Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân chiếm 35% GRDP,  tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 7%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 0,5%, tăng tỷ lệ sinh con ít nhất 1,4 con/phụ nữ…

4 chương trình phát triển giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 bao gồm: Đột phá đổi mới quản lý; Đột phá phát triển hạ tầng; Đột phá phát triển nhân lực và văn hóa; Chương trình trọng điểm phát triển, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản phẩm chủ lực TP.HCM.

Sự hài lòng của người dân làm thước đo

Bí thư Thành Ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Cần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng, sự năng động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Tạo chuyển biến có tính đột phá, nâng cao vai trò trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu; Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. Nhân dân không hài lòng, thiếu tin tưởng Đảng phải thấy mình phải thấy có lỗi, phải kiểm tra, đánh giá lại trên cơ sở đánh giá của Nhân dân. Sự hài lòng của Nhân dân là thước đo sự lãnh đạo của Đảng. Tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong đổi mới sáng tạo, lấy năng suất lao động làm thước đo hiệu quả phát triển...

Mong người dân góp ý

Ngay sau kết thúc hội nghị, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê cho biết nội dung lộ trình lấy ý kiến đóng góp cho văn kiện bao gồm: Cán bộ cao cấp nghỉ hưu thuộc Đảng bộ TP, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội (trong tháng 2-2020); Ý kiến tại đại hội đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thuộc quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trong (quý I năm 2020); Đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở trong (quý II năm 2020).

Đặc biệt, trong tháng 5 và tháng 6/2020, TP sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân để tiếp thu, hoàn chỉnh dự để trình xin ý kiến Bộ Chính trị trong tháng 7/2020. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ lần thứ XI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO