TP.HCM: Chính thức đặt tên đường Võ Văn Kiệt

T.T - Ảnh: QUÝ HÒA| 29/04/2011 03:22

Sáng nay, 29/4, lễ chính thức đặt tên đường Võ Văn Kiệt đã diễn ra tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (Q.1). Đây là tâm nguyện và tấm lòng cùa đồng bào thành phố đối với chú Sáu Dân - phát biểu của ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM tại buổi lễ.

TP.HCM: Chính thức đặt tên đường Võ Văn Kiệt

Sáng nay, 29/4, lễ chính thức đặt tên đường Võ Văn Kiệt đã diễn ra tại khu vực đầu hầm Thủ Thiêm (Q.1, TP.HCM). Đây là tâm nguyện và tấm lòng cùa đồng bào thành phố đối với chú Sáu Dân! - phát biểu của ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM tại buổi lễ.

Ông Lê Thanh Hải, UV BCT, Bí thư Thành ủy bắt tay chúc mừng bà Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại lễ đặt tên đường Võ Văn Kiệt

Tới dự buổi lễ có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM; thượng tướng Phan Trung Kiên, Anh hùng LLVT, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng nhiều vị lãnh đạo các cơ quan đảng, chính quyền, sở, ngành của thành phố.

Đại diện gia đinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bà Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng, bà Võ Hiếu Dân, con gái và ông Phan Thanh Nam, con trai cố Thủ tướng cũng có mặt chứng kiến giờ phút thiêng liêng và đầy ý nghĩa này.

Sinh thời, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất quan tâm đến Dự án Xây dựng Đại lộ Đông Tây cũng như luôn trăn trở về những chiến lược, những giải pháp, những công trình mang tính đột phá, đưa thành phố ngày càng phát triển cùng cả nước, vì vậy, phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM khẳng định: Đây là tâm nguyện và tấm lòng cùa đồng bào thành phố đối với chú Sáu Dân.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông-đô thị thành phố trả lời phỏng vấn của báo chí

Với 13,428km đường hiện đại, điểm đầu là nút giao Tân Kiên (Huyện Bình Chánh), điểm cuối tiếp giáp với hầm vượt sông Sài Gòn, đường Võ Văn Kiệt là một phần của công trình Đại lộ Đông Tây (có tổng chiều dài 21,89 km) đã trở thành một trong những tuyến đường quan trọng nhất của TP.HCM.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông-đô thị thành phố, (BQL Dự án Đại lộ Đông Tây) nói: "Thay mặt cho tập thể kỹ sư, công nhân đang làm việc tại công trường, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn, lao động khẩn trương, hiệu quả, hoàn thành các hạng mục công trình còn lại đạt chất lượng, đúng tiến độ đề ra để đưa toàn tuyến Đại lộ Đông Tây vào sử dụng phục vụ đồng bào thành phố, xứng đáng với tên gọi Đại lộ Võ Văn Kiệt; đại lộ biểu tượng cho ý chí tiến công, khát vọng phát triển và truyền thống của một thành phố anh hùng, đại lộ của lòng dân!".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM: Chính thức đặt tên đường Võ Văn Kiệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO