Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức và làm việc tại Mỹ

Theo TTXVN| 07/07/2015 01:11

Nhận lời mời của Chính quyền Tổng thống Barack Obama, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Mỹ, từ ngày 6 đến ngày 10/7.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức và làm việc tại Mỹ

Nhận lời mời của Chính quyền Tổng thống Barack Obama, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Mỹ từ ngày 6 đến ngày 10/7.

Đọc E-paper

Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Mỹ, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.

Đặc biệt, nhìn lại 20 năm qua, quan hệ Việt Nam - Mỹ đã có những bước tiến triển nhanh chóng, tích cực, trên nhiều lĩnh vực.

Kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương (BTA) có hiệu lực năm 2001 đến nay, quan hệ thương mại Việt Nam - Mỹ gia tăng nhanh chóng và thực sự là trọng tâm trong quan hệ hai nước.

Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng liên tục ở mức hơn 20% trong 3 năm gần đây, đạt 36 tỷ USD năm 2014, trong đó Việt Nam xuất hơn 30 tỷ USD.

Theo lịch trình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng, Tổng Bí thư sẽ tham dự lễ chiêu đãi do Ngoại trưởng John Kerry chủ trì, tiếp Đại diện thương mại Michael Froman, gặp gỡ đại diện các tầng lớp xã hội Việt Nam - Mỹ, gặp Thượng nghị sĩ John McCain và các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Giới phân tích nhận định, cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng cho thấy Mỹ nhìn nhận vị trí và vai trò của Việt Nam cũng như thể hiện tính chất rất sâu rộng và niềm tin ngày càng tăng lên trong quan hệ Việt - Mỹ.

Trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, báo giới Mỹ đã đồng loạt đưa tin liên quan đến chuyến thăm với nhiều kỳ vọng lớn.

Trả lời báo chí Mỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, bên cạnh hợp tác song phương, Việt Nam cũng muốn trao đổi với các nhà lãnh đạo Mỹ với tầm nhìn dài hạn các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, như tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, vấn đề biến đổi khí hậu, các cơ chế hợp tác chính trị, kinh tế và an ninh khu vực, an ninh và an toàn hàng hải, nhằm cùng nhau góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Trên nền tảng quan hệ đối tác toàn diện đang tiến triển năng động và tích cực, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mỹ, trong đó có hợp tác về an ninh - quốc phòng.

Việc Mỹ đã dỡ bỏ một phần, tiến tới gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam, thể hiện sự tin cậy giữa hai nước, tạo điều kiện làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ 2011 cũng như Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Mỹ về quan hệ quốc phòng 2015.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, tự do hàng hải cũng là một vấn đề cần quan tâm của các quốc gia ngoài khu vực. Ông tuyên bố Việt Nam chống lại việc quân sự hóa của khu vực, và kêu gọi Mỹ giúp duy trì hiện trạng trong khu vực này.

Việt Nam đánh giá cao việc Chính phủ Mỹ có những phát biểu tích cực, ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và ủng hộ việc tiến tới đạt được một Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

>Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về vấn đề Biển Đông

>Hoạt động kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc

>TP.HCM kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào

>Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố về vấn đề Biển Đông

>Học thuyết ngoại giao Mỹ: Web. Clinton

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức và làm việc tại Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO