Tin kinh tế ngày 27/8: Long An thu hút nhiều vốn FDI nhất trong 8 tháng đầu năm 2021

HT| 27/08/2021 07:00

Các tin tức về lĩnh vực kinh tế đáng chú ý trong ngày gồm có kiều hối năm 2021 của Việt Nam sẽ không suy giảm; nhiều doanh nghiệp Việt gặp gánh nặng về dữ liệu; hơn 13,5 triệu người được hỗ trợ từ gói an sinh 26.000 tỷ đồng...

Long An thu hút nhiều vốn FDI nhất trong 8 tháng đầu năm 2021

1_1630053849.jpg

Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20/8/2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 19,12 tỷ USD, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Long An là địa phương dẫn đầu cả nước khi thu hút tới 3,6 tỷ USD, chiếm 18,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. TP.HCM đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký gần 2,2 tỷ USD, chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ ba với gần 1,7 tỷ USD, chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội…

Kiều hối năm 2021 của Việt Nam sẽ không suy giảm

2_1630053930.jpg

Theo chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB), kiều hối từ nay đến cuối năm 2021 đổ về Việt Nam có thể sẽ không có nhiều thay đổi. Năm 2020, lượng kiều hối về Việt Nam vẫn đạt con số 17,2 tỷ USD, vượt ngoài dự đoán của WB đưa ra vào tháng 11/2020 tại báo cáo "Di cư và kiều hối" với dự báo lượng kiều hối năm 2020 của Việt Nam sẽ giảm hơn 7% xuống còn 15,7 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 5,8% GDP. Trong công bố báo cáo cập nhật dữ liệu kiều hối toàn cầu tháng 5/2021, tổ chức này đã xác nhận Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới.

Nhiều doanh nghiệp Việt gặp gánh nặng về dữ liệu

3_1630054274.jpg

Nghiên cứu do Dell Technologies ủy quyền cho Forrester Consulting thực hiện vừa cho biết, có không ít nghịch lý trong việc sử dụng dữ liệu của doanh nghiệp Việt Nam. Đây là một phần từ nghiên cứu được triển khai tại 45 quốc gia, với 4.036 đáp viên là các giám đốc, người có quyền quyết định về các chính sách dữ liệu trong doanh nghiệp tại châu Mỹ, châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương. Điểm tích cực là dù các doanh nghiệp hiện gặp nhiều khó khăn, không ít đơn vị đã có kế hoạch chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

Hơn 13,5 triệu người được hỗ trợ từ gói an sinh 26.000 tỷ đồng

4_1630054497.jpg

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 26/8/2021, cả nước có gần 11,33 triệu người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 45.000 người lao động được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Bên cạnh đó, trên 77.200 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ tiền mặt; gần 37.000 hộ kinh doanh bị tạm dừng hoạt động được hỗ trợ; gần 1,2 triệu người lao động tự do trong cả nước đã được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí gần 2.180 tỷ đồng... Tổng cộng đã hỗ trợ cho trên 13,5 triệu người lao động và đối tượng khác, trên 375.800 người sử dụng lao động với khoảng trên 8.000 tỷ đồng.

Áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ theo quy định mới từ tháng 10/2021

5-1367-1630054686.jpg

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Theo đó, đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký, kiểm định để lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe, có giấy chứng nhận kiểm định), bao gồm xe ôtô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự (gọi chung là ô tô). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2021, thay thế Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tin kinh tế ngày 27/8: Long An thu hút nhiều vốn FDI nhất trong 8 tháng đầu năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO