Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để TP.HCM tiến bước

DUY KHÁNH| 16/01/2019 06:27

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết trung ương sẽ tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện cho Thành phố tiến bước, tiếp tục là đầu tàu kinh tế quan trọng của cả nước.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để TP.HCM tiến bước

Phát biểu tại Hội nghị Báo cáo một năm triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết trung ương sẽ tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện cho Thành phố tiến bước, tiếp tục là đầu tàu kinh tế quan trọng của cả nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị trung ương chấp thuận chủ trương cho phép UBND Thành phố thực hiện thí điểm việc thành lập cơ quan quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đối với dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên và tuyến Bến Thành - Tham Lương, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chủ trì, phối hợp Thành phố sớm hoàn thành các thủ tục thẩm định, trình phê duyệt tổng mức đầu tư dự án theo quy định; đồng thời ưu tiên bố trí vốn giải ngân cho dự án theo Hiệp định vay đã ký, theo tiến độ thực hiện và theo quy định của Luật Đầu tư công.

Link bài viết

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, TP.HCM kiến nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương ban hành nghị định về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố, như thẩm định thiết kế cơ sở (trừ phần thiết kế công nghệ) dự án đầu tư xây dựng công trình cấp I trở lên (trừ công trình cấp đặc biệt), thẩm định các dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng các công trình do UBND TP.HCM quyết định đầu tư kể cả dự án nhóm A, công trình cấp đặc biệt, cấp I, phân cấp cấp giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và doanh nghiệp công nghệ cao; phân cấp cho UBND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại cho Thành phố không phụ thuộc vào quy mô viện trợ...

Cùng với đó, TP.HCM kiến nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương cho triển khai dự án tuyến đường Vành đai 3, đoạn qua địa bàn Thành phố, cho phép TP.HCM tạm ứng ngân sách để bồi thường giải phóng mặt bằng trong khi chờ trung ương triển khai thủ tục và phương thức đầu tư để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Lãnh đạo TP.HCM cũng kiến nghị Chính phủ cho phép chuyển đổi công năng, quy hoạch toàn bộ 1.800m cầu cảng tại khu cảng Sài Gòn - Khánh Hội thành cảng hành khách cho các tàu khách quốc tế, nội địa, tàu nhà hàng và các phương tiện thủy phục vụ du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các tuyến du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố...

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thành phố xác định chủ đề năm 2019 là "Năm đột phá thực hiện cải cách hành chính và Nghị quyết số 54 của Quốc hội". Trong đó, xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, gắn với phân công trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài chính, tài sản công, các dự án đầu tư công, giải ngân đầu tư công của các sở, ngành, quận, huyện của Thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kiến nghị, đề xuất, những vướng mắc của TP.HCM để các cơ quan Trung ương cùng tháo gỡ nhằm giúp Thành phố phát triển với tinh thần "Cùng bàn, cùng xốc tới, cùng tiến bước mạnh mẽ, đưa TP.HCM phát triển trong thời gian tới".

"Chúng ta cùng xắn tay áo cùng TP.HCM để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Thành phố tiến bước, là đầu tàu kinh tế quan trọng hàng đầu của nước ta, để làm sao TP.HCM không chỉ được so sánh ở khu vực Đông Nam Á mà còn hướng đến nhiều thành phố khác trong khu vực châu Á", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để TP.HCM tiến bước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO