Thông tin “tour du lịch tiêm vaccine” tại Vinpearl hoàn toàn sai sự thật

P.V| 22/06/2021 09:02

Tối 21/6, trong một số group cộng đồng doanh nhân tại TP.HCM lan truyền thông tin tour du lịch đến Vinpearl Phú Quốc “Du lịch an toàn - Tour du lịch tiêm vắc xin Covid”.

Thông tin “tour du lịch tiêm vaccine” tại Vinpearl hoàn toàn sai sự thật

Cụ thể, thời gian áp dụng tour này kéo dài từ 14/6 đến 30/9/2021. Cơ sở áp dụng: Vinpearl Discovery Coastalland Phú Quốc. Giá trung bình từ 20 triệu đến 50 triệu VNĐ, tùy gói nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, sau khi liên hệ, Vinpearl xác nhận với Doanh Nhân Sài Gòn thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Theo đó, phía Vinpearl cũng đã nêu rõ trên website vinpearl.com: Chương trình khuyến mãi “DU LỊCH AN TOÀN – NGHỈ DƯỠNG TRỌN VẸN ” áp dụng tại khách sạn vùng Phú Quốc với điểm nhấn là cung cấp cho khách hàng chương trình nghỉ dưỡng trọn gói, trọn vẹn và an toàn, đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của Quý khách hàng. Tuy nhiên hiện nay trên một số phương tiện truyền thông trên mạng từ các kênh bán đã đề cập đến gói sản phẩm này bao gồm “TIÊM VACXIN PHÒNG COVID-19 TẠI CÁC CƠ SỞ CỦA VINMEC “.

Công ty Cổ phần Vinpearl xin được làm rõ và xác nhận thông tin đến Quý khách hàng: Thông tin truyền thông này là THÔNG TIN SAI SỰ THẬT với các dịch vụ kèm theo của gói sản phẩm này. Gói sản phẩm hiện nay đã công bố chỉ bao gồm “XÉT NGHIỆM COVID TẠI CÁC CƠ CỞ VINMEC”, không bao gồm “ TIÊM VACXIN PHÒNG COVID-19”.

Như Doanh Nhân Sài Gòn đã thông tin trước đó trong bài viết Doanh nghiệp ráo riết "săn" vaccine, làm sao để không vướng lừa đảo?, hiện tại việc tiếp cận nguồn cung vaccine hoàn toàn không hề dễ dàng, nhiều doanh nghiệp (DN) rất dễ bị lừa. Một chuyên gia y tế đã chia sẻ: "Nhiều DN nghĩ rằng họ đang được tiếp cận với nguồn vaccine thật, nhưng đến bước cuối cùng mới biết sự thật không phải như vậy. Tôi biết rất nhiều DN đang trong quá trình cần phải đàm phán với các hãng vaccine để đưa vaccine về nước, nhưng có một số nguyên tắc mà các DN chưa nắm hết được trong quá trình đàm phán.

Thực tế, có những nguyên tắc các hãng không hề công bố. Chẳng hạn như: vaccine một khi đã cung cấp cho một thị trường nào đó, ví dụ như Úc - thì sẽ không chuyển được từ Úc qua Việt Nam nữa. Tuy nhiên, nhiều DN không nắm được điều này và cho rằng có thể đàm phán đưa vaccine từ Úc về Việt Nam nhưng đây là điều hãng cấm. Điều này không hẳn là lừa đảo, nguyên nhân chính là do DN chưa nắm rõ quy định. Vì vậy, DN muốn tự nhập vaccine thì trước hết phải nắm rõ nguyên tắc, quy trình hoạt động của các hãng vaccine trước khi tiếp cận" - vị chuyên gia này cảnh báo.

Một thực trạng khác, dễ nhận thấy trong thời gian gần đây là xuất hiện không ít tổ chức lên mạng xã hội và thông báo họ có nguồn vaccine phòng Covid-19 uy tín. Đề cập đến thông tin này, một lãnh đạo tại TP.HCM cho hay: "Thực chất đó là vaccine chưa rõ nguồn gốc, thậm chí bị làm giả. Những trường hợp này chính xác là lừa đảo".

Vị này cũng cho biết thêm hiện TP.HCM nói riêng và Chính phủ nói chung đã vào cuộc, tìm nguồn vaccine chính thống để các DN có thể ký hợp đồng mua và nhập khẩu về Việt Nam. Việc nhập này hoàn toàn dùng bằng ngân sách xã hội hóa chứ không phải ngân sách nhà nước. "Nếu chúng ta thực hiện bằng ngân sách của nhà nước thì lại vướng vào luật đầu tư công, thời gian triển khai sẽ lâu và sẽ không kịp trong tình hình cấp bách như hiện nay" - vị này chia sẻ.

Tuy nhiên, vị này cũng khẳng định, nếu các DN lớn có thể tiếp cận được với các nguồn uy tín như tổ chức Liên Hợp Quốc, các tổ chức Y tế quốc tế như WHO... thì có thể tiến hành quá trình nhập khẩu vaccine. "Mặc dù vậy, sau đó vẫn phải thông qua sát hạch của Bộ Y tế, kiểm tra chất lượng vaccine thì mới có thể tiến hành những bước tiếp theo được" - vị này khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thông tin “tour du lịch tiêm vaccine” tại Vinpearl hoàn toàn sai sự thật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO