Thổ Nhĩ Kỳ điều tra chống bán phá giá thép Việt Nam

Nguồn: VTV| 22/12/2014 08:57

Theo Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương, Tổng vụ Nhập khẩu thuộc Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành điều tra việc tránh thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép hàn không gỉ cuộn cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia.

Thổ Nhĩ Kỳ điều tra chống bán phá giá thép Việt Nam

Theo Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương, Tổng vụ Nhập khẩu thuộc Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành điều tra việc tránh thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép hàn không gỉ cuộn cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia.

Theo cáo buộc từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, xuất phát từ nghi vấn thép nhập khẩu từ Việt Nam thực chất là thép Trung Quốc. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, các công ty Trung Quốc đã xuất khẩu các sản phẩm thép vào Việt Nam và Malaysia, sau đó thì xuất tiếp sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trốn thuế chống bán phá giá.

Các sản phẩm bị điều tra được nhập khẩu là từ ngày 1/1/2010 đến ngày 31/10/2014, sau khi luật thuế chống bán phá giá của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013 có hiệu lực.

Lượng ống thép nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài Loan - Trung Quốc đã giảm trong khi lượng nhập khẩu các sản phẩm này từ Việt Nam và Malaysia lại tăng lên đáng kể.

Phần điểm báo và các tin tức kinh tế trong và ngoài nước đáng chú ý khác sẽ tiếp tục bản tin, mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thổ Nhĩ Kỳ điều tra chống bán phá giá thép Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO