Thành kính dâng hương tri ân Tổ tiên

T.T (tổng hợp)| 19/04/2013 06:37

Đúng 7 giờ ngày 19/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), nghi lễ dâng hương tưởng niệm vua Hùng đã diễn ra thành kính, trang nghiêm tại khu di tích đền Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - Phú Thọ. Tham dự lễ dâng hương có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng hàng nghìn người dân Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

Thành kính dâng hương tri ân Tổ tiên

Đúng 7 giờ ngày 19/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), nghi lễ dâng hương tưởng niệm vua Hùng đã diễn ra thành kính, trang nghiêm tại khu di tích đền Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - Phú Thọ. Tham dự lễ dâng hương có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng hàng nghìn người dân Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng bắt đầu, với sự tham dự của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và đại biểu các ngành, các cấp tỉnh Phú Thọ, đại biểu các tầng lớp nhân dân đã dâng hương, hoa, lễ vật, thắp hương tưởng niệm, tri ân các vị liệt tổ, liệt tông đã có công khai thiên lập quốc, cầu cho quốc thái dân an, bách gia trăm họ bình yên, đất nước thịnh vượng, trường tồn.

Tuy là năm lẻ, Lễ hội Đền Hùng năm nay vẫn được tổ chức long trọng với nhiều hoạt động văn hóa lễ hội diễn ra trong 7 ngày (từ 4 đến 10/3 âm lịch) với điểm nhấn là nghi thức dâng hương tưởng niệm các vua Hùng…

Đóng góp vào Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay ngoài tỉnh Phú Thọ là đơn vị chủ lễ còn có sự đóng góp và tham gia của 8 tỉnh: Lạng Sơn, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắc Lắc, Bình Định, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các đại biểu về dự lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng tại Khu tưởng niệm các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, Q9, TP.HCM.

Ngoài trọng tâm là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ, Lễ giỗ tổ Hùng Vương cũng được long trọng tổ chức tại các đền thờ vua Hùng trên khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Cũng trong sáng 19/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Tỵ 2013.

Dâng lễ vật bánh chưng, bánh dày cúng các vua Hùng tại Khu tưởng niệm các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, Q9, TP.HCM.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng đông đảo người dân.

Phát biểu tại lễ giỗ Tổ, bà Võ Thị Dung, phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh:

“Giỗ quốc tổ Hùng Vương trở thành biểu tượng cao đẹp trong cộng đồng của mỗi người Việt Nam. Đồng bào ta dù đang sinh sống nơi đâu, miền xuôi hay miền ngược, nông thôn hay thành thị, trong nước hay nước ngoài đều nêu cao đạo lý lá rụng về cội. Đồng bào từ ngàn xưa, hôm nay và mãi mãi mai sau luôn khắc sâu gốc tích, cội nguồn dân tộc. Đó là cơ sở để dân tộc ta tiếp tục xây dựng, phát huy truyền thống nhân nghĩa, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau".

Ngày nay, chúng ta tự hào và ra sức thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Giữ nước là bảo vệ toàn vẹn giang sơn, bờ cõi, biển trời, nòi giống, đồng thời phải xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, xứng đáng với truyền thống Lạc Hồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thành kính dâng hương tri ân Tổ tiên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO