Tết Nguyên đán 2023, người lao động được nghỉ 7 ngày

Trọng Nhân| 02/12/2022 06:00

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ kéo dài 7 ngày, từ 20/1/2023 đến 26/1/2023.

Tết Nguyên đán 2023, người lao động được nghỉ 7 ngày

Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về việc nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Theo đó, Phó thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) về việc nghỉ Tết Nguyên đán trong 7 ngày, từ 20/1/2023 (29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến 26/1/2023 (mùng 5 Tết Quý Mão). 

Chính phủ đề nghị cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên, nhưng phải bố trí sắp xếp bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức và nhân dân.

Với người lao động khối ngoài Nhà nước, Bộ LĐTB&XH đề nghị người sử dụng lao động quyết định phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 phù hợp theo thực tế của đơn vị.

Theo đó, phương án nghỉ Tết Nguyên đán phải đảm bảo 5 ngày, trong đó có 1 ngày năm cũ và 4 ngày năm mới, hoặc 2 ngày năm cũ 3 ngày năm mới. Nếu ngày nghỉ Tết chính thức trùng ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào các ngày đi làm của tuần tiếp theo.

Trước đó, Bộ LĐTB&XH đề xuất 2 phương án lịch nghỉ Tết. Ngoài phương án nghỉ Tết 7 ngày đã được phê duyệt, Bộ cũng đề xuất phương án nghỉ 9 ngày, từ ngày 21/1/2023 - 29/1/2023 (tức 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Theo Bộ LĐTB&XH, việc lựa chọn trình Thủ tướng phương án nghỉ 7 ngày là hợp lý bởi số ngày nghỉ liên tục không quá dài, hài hòa thời gian nghỉ chính thức 2 ngày trước tết, 3 ngày sau tết cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tết Nguyên đán 2023, người lao động được nghỉ 7 ngày
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO