Tảng băng khổng lồ trôi về phía New Zealand

Nguồn CNN - dịch Anh Đào| 13/11/2009 03:58

Một tảng băng cực lớn được phát hiện lần đầu bởi nhà khoa học người Úc Dean Miller.

Tảng băng khổng lồ trôi về phía New Zealand

Một tảng băng khổng lồ có kích cỡ gấp đôi con tàu Titanic được phát hiện đang trôi về phía New Zealand.

Một tảng băng cực lớn được phát hiện lần đầu bởi nhà khoa học người Úc Dean Miller.

Chúng tôi thực sự bất ngờ khi phát hiện ra hòn đảo băng đang trôi. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời.

Tảng băng khổng lồ dài khoảng 500m, gần gấp đôi chiều dài của Titanic (khoảng 269m). Và phần lớn tảng băng còn nằm chìm dưới nước, dài khoảng 350m, còn hơn chiều cao của tháp Sky Tower của New Zealand: 328m....


Mời các bạn theo dõi video

[MEDIA:video]

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tảng băng khổng lồ trôi về phía New Zealand
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO