Số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã lên 34 người

Bảo Quân| 10/03/2020 06:30

Ca nhiễm Covid-19 thứ 34 là một phụ nữ Việt, 51 tuổi, có thời gian sang Mỹ và quá cảnh tại Hàn Quốc vào cuối tháng 2 vừa qua.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã lên 34 người

Vào ngày 29/2/2020, bệnh nhân số 34 bay từ Mỹ về Việt Nam, quá cảnh tại Qatar và nhập cảnh vào Việt Nam sáng ngày 2/3 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đến sáng 9/3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây, với kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Trước đó, Việt Nam đã ghi nhận bệnh nhân số 32 và 33 dương tính với Covid-19 khi cả hai đều có liên quan đến bệnh nhân số 17. Hiện, một đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, một đang lưu trú tại Quảng Nam.

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân nữ thứ 32 là người Việt Nam, 24 tuổi, sống tại London lúc nhiễm bệnh. Vào tối 27/2, bệnh nhân có gặp mặt, dự tiệc và cùng đi chơi với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam.

Bệnh nhân số 32 phát bệnh vào ngày 2/3 với các triệu chứng ho khan, không sốt, đi khám tại bệnh viện ở London và được cho điều trị ngoại trú. Bốn ngày sau, bệnh nhân vẫn còn ho nhiều, không sốt, đồng thời đã nghe thông tin về người bạn Việt Nam gặp ở London (bệnh nhân số 17) nhiễm bệnh, nên đã đến khám bệnh trở lại và khai rõ tiền sử tiếp xúc.

Sau đó, bệnh nhân số 32 được người nhà thuê máy bay riêng về Việt Nam, nhập cảnh lúc 8g15 ngày 9/3 và lập tức được chuyển về Bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt. Mẫu kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19 và hiện đã được chuyển về cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Đến chiều nay, Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 33 người. Cụ thể, Viện Pasteur Nha Trang cho biết, bệnh nhân số 33 là một người đàn ông Anh, 58 tuổi, là hành khách cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17. Hiện, bệnh nhân số 33 lưu trú tại Hội An, Quảng Nam.

Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang và đã cho kết quả dương tính với Covid-19. Như vậy, tới nay đã có 13 trường hợp dương tính với Covid-19 được phát hiện trên chuyến bay VN0054. Trong 18 bệnh nhân xuất hiện mới, có đến 16 ca bệnh có liên quan đến bệnh nhân số 17.

Hiện, tại Việt Nam có 10 người là hành khách nước ngoài cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam nhiễm Covid-19. Các bệnh nhân này mang quốc tịch Anh, Mexico, Ireland; tất cả đang được cách ly và điều trị.

Các tỉnh có người nhiễm Covid-19 gồm Vĩnh Phúc (11), TP.HCM (4), Khánh Hòa (1), Thanh Hóa (1), Hà Nội (4), Ninh Bình (1), Quảng Ninh (4), Lào Cai (2), Đà Nẵng (2), Huế (1), Quảng Nam (2).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã lên 34 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO