Sinh viên Văn Hiến chuẩn bị hành trang hội nhập

VÂN THẢO - Ảnh: QUÝ HÒA| 01/04/2016 09:08

Chiều 1/4, sinh viên ĐH Văn Hiến đã giao lưu cùng các diễn giả - doanh nhân với chủ đề "Hành trang hội nhập" trong khuôn khổ GTTNLVC 2016.

Sinh viên Văn Hiến chuẩn bị hành trang hội nhập

Chiều 1/4, hơn 300 sinh viên trường Đại học Văn Hiến đã có cơ hội gặp gỡ và được tư vấn bởi các doanh nhân trong chương trình giao lưu Doanh nhân - Sinh viên chủ đề "Hành trang hội nhập".

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2016 do Báo Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức.

Các diễn giả của chương trình gồm: Doanh nhân Phan Thị Tuyết Mai - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Tài Nguyên, doanh nhân Lại Minh Duy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc TST Tourist, doanh nhân Nguyễn Thanh Tân - Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn Phát triển kinh doanh Brainmark. Cùng với các diễn giả, nhiều doanh nhân thành đạt tham gia chương trình đã giải đáp cho sinh viên nhiều thắc mắc liên quan đến việc chuẩn bị hành trang để vào đời trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu và rộng với thế giới.

Hơn 300 sinh viên tham gia giao lưu cùng các doanh nhân - diễn giả
PGS.TS Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Điều hành trường Đại học Văn Hiến phát biểu tại sự kiện
Các diễn giả (từ trái qua): Doanh nhân Lại Minh Duy – Tổng giám đốc Công ty TST Tourist, doanh nhân Phan Thị Tuyết Mai – Tổng giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Tài Nguyên, Th.S Nguyễn Thanh Tân – Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn Phát triển kinh doanh Brainmark (điều phối chương trình)
Sinh viên đề nghị các diễn giả tư vấn những kinh nghiệm giao tiếp
Doanh nhân Phan Thị Tuyết Mai khuyên sinh viên nên ăn mặc chỉn chu, rèn luyện chữ viết, có thái độ làm việc tích cực và rèn luyện tính kỷ luật trong lao động
Sinh viên băn khoăn làm thế nào để sinh viên tại các trường dân lập có thể cạnh tranh với sinh viên trường công lập khi đi xin việc
Doanh nhân Nguyễn Thanh Tân khẳng định sự nỗ lực và năng lực làm việc mới là những yếu tố quan trọng giúp sinh viên "ghi điểm" với nhà tuyển dụng và khuyên sinh viên nên chủ động tìm hiểu kỹ về công việc thay vì chờ đợi sự hướng dẫn từ nhà trường
Sinh viên thắc mắc học chuyên ngành Ngữ văn liệu có thể làm việc ở lĩnh vực kinh tế
Doanh nhân Lại Minh Duy khuyên sinh viên nên cố gắng học thật tốt kiến thức chuyên ngành đồng thời trau dồi thêm các kỹ năng cần thiết trong công việc ở khối ngành kinh tế
Sinh viên thắc mắc làm thế nào để nâng cao kỹ năng làm việc nhóm
Doanh nhân Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm Athena chia sẻ với sinh viên kinh nghiệm của bản thân
Sinh viên thắc mắc tại sao học giỏi nhưng ra trường vẫn thất nghiệp
Doanh nhân Nguyễn Đình Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông Tài Đức chỉ ra 3 lý do, gồm: thái độ kiêu ngạo, thiếu đam mê và chưa biết áp dụng kiến thức ra ngoài thực tế khiến sinh viên học lực giỏi vẫn khó tìm được việc
Ngoài ra, doanh nhân Võ Thị Phương Lan - Tổng giám đốc Công ty CP Giao nhận Vận tải Mỹ Á khuyến khích sinh viên nên trau dồi ngoại ngữ, tham gia các hoạt động ngoại khóa để cải thiện kỹ năng giao tiếp và mở rộng các mối quan hệ trước khi bước vào đời
Nhà báo Nguyễn Thị Kim Dung (thứ hai từ trái sang) - Tổng biên tập Báo Doanh Nhân Sài Gòn tặng hoa cảm ơn các diễn giả và đại diện trường Đại học Văn Hiến
Sinh viên chụp hình lưu niệm cùng các doanh nhân

 >Thái độ làm việc - hành trang quan trọng thời hội nhập

>Sinh viên Kinh tế tìm hiểu hành trang khởi nghiệp

>Sinh viên ĐH Mở tìm hiểu về "hành trang hội nhập"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sinh viên Văn Hiến chuẩn bị hành trang hội nhập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO