Ra mắt Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ

09/04/2010 08:11

Sáng 8/4, tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ ra mắt nhằm xúc tiến quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

Ra mắt Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ

Sáng 8/4, tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ ra mắt nhằm xúc tiến quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

Ban lãnh đạo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc thành lập Diễn đàn, đánh dấu sự phát triển trong quan hệ thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ông Phúc nói: "Hoa Kỳ là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam. Lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể lợi ích của doanh nghiệp Hoa Kỳ ở thị trường Việt Nam cũng chính là lợi ích của Việt Nam".

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc, diễn đàn sẽ tư vấn chính sách cho chính phủ hai nước nhằm tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi, liên kết đầu tư kinh doanh, cung cấp thông tin thị trường cho nhau, tư vấn, chắp nối các hoạt động đầu tư...

Diễn đàn cũng mở kênh đào tạo nâng cao trình độ quản trị cho doanh nghiệp, đặc biệt các tập đoàn lớn của Việt Nam.

Năm nay, trong khuôn khổ diễn đàn, hai bên đã xúc tiến việc thành lập cổng thương mại điện tử Việt Nam và Hoa Kỳ, tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp song phương, giao lưu doanh nghiệp khu vực miền Trung với các doanh nghiệp Mỹ, gặp gỡ và giao lưu giữa các thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC....

Năm 2009, vượt qua các nhà đầu tư nước ngoài khác, Mỹ trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam với số dự án cấp mới đạt 43 dự án, tổng giá trị đầu tư cả năm đạt 9,8 tỷ USD. Trong các dự án đầu tư vào Việt Nam, Hoa Kỳ có nhiều dự án có số vốn đầu tư trên 1 tỷ USD.

Đại sứ Hoa Kỳ Michael Michalak trong cuộc họp báo gần đây nhận định: "Các công ty Mỹ đang nhìn quanh khu vực và thế giới để tìm ra nơi có môi trường đầu tư tốt nhất, nơi mà họ có thể thiết lập quan hệ đối tác tốt và đem lại lợi nhuận cho các bên tham gia. Tôi nghĩ năm 2009 Việt Nam đã là điểm đầu tư tốt cho một số công ty của Mỹ".

Năm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ. Kể từ khi Hiệp định thương mại song phương có hiệu lực năm 2001, quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển nhảy vọt, sôi động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ra mắt Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO