Ra mắt 4 phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020

HẢI ÂU| 17/10/2015 00:23

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X gồm 15 đồng chí, trong đó 4 Phó bí thư là các đồng chí Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Thị Quyết Tâm, Tất Thành Cang.

Ra mắt 4 phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong phiên bế mạc (sáng 17/10) Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X đã chính thức ra mắt.

Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X gồm 69 đồng chí, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất và năng lực, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục và kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Tại phiên họp thứ nhất diễn ra vào ngày 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí. Trong đó, 4 Phó bí thư là: Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; đồng chí Tất Thành Cang - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND Thành phố.

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa X.

Đại hội X cũng đã bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ TP.HCM gồm 35 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết, cùng với 7 đại biểu đương nhiên dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Võ Văn Thưởng - Phó bí thư thường trực Thành ủy phát biểu trước toàn thể Đảng bộ và nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo của Thành phố; cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Thành phố thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Được sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị giữ nhiệm vụ chỉ đạo Thành ủy TPHCM khóa X đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội X Đảng bộ Thành phố là đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đề cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và phát huy tính cách mạng, năng động, sáng tạo của Thành phố. Đồng thời, Đại hội cũng thể hiện bước trẻ hóa lãnh đạo của Thành phố trong thời kỳ mới.

>Tập trung xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

>TP.HCM cần đẩy mạnh cải cách hơn nữa

>14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 7 chương trình đột phá của TP.HCM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ra mắt 4 phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO