Ký quỹ tạm nhập tái xuất: Gây khó cho DN

N.HÙNG| 17/10/2012 04:56

Theo nhiều DN, việc ký quỹ 5 tỷ đồng đồng giữa thời điểm hiện nay là quá lớn, thậm chí bị coi là chôn vốn.

Ký quỹ tạm nhập tái xuất: Gây khó cho DN

Theo dự thảo Thông tư về kinh doanh tạm nhập tái xuất mà Bộ Công Thương đang lấy ý kiến trước khi ban hành, thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa các loại đồ uống, rượu, thuốc lá, giấm và hàng hóa thuộc phụ lục 4 (bao gồm các loại thịt động vật đông lạnh) phải có hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất tối thiểu 2 năm kể từ ngày thành lập và phải ký quỹ 5 tỷ đồng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố nơi thương nhân được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đọc E-paper

Tuy nhiên, đại diện của nhiều doanh nghiệp cho rằng, ký quỹ 5 tỷ đồng đồng giữa thời điểm hiện nay là quá lớn, thậm chí bị coi là chôn vốn. Ngay cả đại diện của Tổng cục Hải quan cũng cho rằng quy định ký quỹ là không khả thi bởi ở thời điểm hiện tại, chưa có căn cứ, quy định pháp luật về việc sử dụng, quản lý khoản tiền này.

Nhiều doanh nghiệp còn cho biết sẽ ngừng loại hình tạm nhập tái xuất nếu quy định ký quỹ được áp dụng. Dự kiến, Thông tư về kinh doanh tạm nhập tái xuất sẽ được ban hành trước ngày 25/10.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ký quỹ tạm nhập tái xuất: Gây khó cho DN
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO