![]() |
Chiều 12/11, tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài, với chủ đề “Kiều bào chung sức xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến tham dự và có phát biểu chỉ đạo.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tôi vô cùng xúc động khi đứng trước bà con kiều bào, những người con của dân tộc Việt Nam. Dù ở xa tổ quốc nhưng huyết thống dân tộc vẫn không ngừng chảy và trái tim hướng về đất nước luôn thủy chung không bao giờ thay đổi”. Thay mặt Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể kiều bào trên khắp thế giới và bà con kiều bào đại diện tham dự Hội nghị này.
Thủ tướng đánh giá cao những tham luận của đại biểu kiều bào tại Hội nghị khá sâu sát, các kiến nghị sáng tạo thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của kiều bào đối với những vấn đề lớn của TP.HCM, như xây dựng thí điểm thành phố thông minh, thành phố khởi nghiệp, quản lý rủi ro ngập lụt, về đổi mới sáng tạo, giáo dục, kinh tế, khuyến khích đầu tư,… Đây là những ý tưởng tốt, các cơ quan quản lý có thể tham khảo trong việc xây dựng thể chế chính sách. Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Đảng và Chính phủ trân trọng những đóng góp của kiều bào. Thủ tướng cũng đánh giá cao Bộ Ngoại giao cùng UBND TP.HCM đã tổ chức tốt hội nghị lắng nghe ý kiến của kiều bào.
![]() |
Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tại Hội nghị |
Để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng, Việt Nam cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc bao gồm cả cộng đồng hơn 4,5 triệu kiều bào khắp thế giới, một bộ phận quan trọng đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM và cả nước. Thời gian qua, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã có những đóng góp quan trọng như nhiều doanh nghiệp kiều bào hợp tác với doanh nghiệp trong nước đưa hàng hóa, dịch vụ Việt Nam ra nước ngoài, đầu tư sản xuất kinh doanh tại thị trường trong nước; nhiều trí thức đã tổ chức hoạt động nghiên cứu, giáo dục đào tạo, triển khai các hoạt động từ thiện trong nước. Lượng kiều hối về Việt Nam ngày càng cao và phần lớn đi vào kênh đầu tư và kinh doanh, giải quyết đời sống cho một bộ phận người dân trong nước. Thủ tướng bày tỏ, Việt Nam tự hào vì có nhiều kiều bào là doanh nhân, nhà khoa học, doanh nghiệp thành đạt, không chỉ đóng góp tài chính, mà còn đưa hàng hóa Việt đến với thế giới, giới thiệu văn hóa Việt Nam ra quốc tế và là cầu nối tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước…
Về phía Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ đang quyết tâm thay đổi chính mình, chủ động xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, tập trung vào thể chế, tháo gỡ mọi rào cản, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp, nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực. Song song đó, Chính phủ thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế kết hợp với đổi mới mô hình tăng trưởng, tranh thủ cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 về phát triển dựa trên sáng tạo để nâng tầm nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế…
Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao, TP.HCM và các đô thị lớn phải chủ động tạo các kênh, diễn đàn, đối thoại thực chất để lắng nghe ý kiến của bà con kiều bào, đồng thời có phản hồi để phát huy sức sáng tạo của kiều bào. Thủ tướng kêu gọi sự đoàn kết đồng lòng giữa người Việt trong nước và ở nước ngoài cùng chung sức, chung lòng xây dựng TP.HCM hiện đại, nghĩa tình nói riêng cũng như một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, hùng cường. Bởi chỉ có đại đoàn kết mới có đại thành công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
>Việt Nam cần tri thức, kinh nghiệm, tâm huyết của kiều bào
>Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ đại diện kiều bào