Kiến nghị thông qua Đề án Chính quyền đô thị tại TPHCM

20/04/2011 07:06

Sáng nay, 20/4, phiên bế mạc Hội đồng Nhân dân TPHCM khóa VII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM Phạm Phương Thảo.

Kiến nghị thông qua Đề án Chính quyền đô thị tại TPHCM

Sáng nay, 20/4, phiên bế mạc Hội đồng Nhân dân TPHCM khóa VII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM Phạm Phương Thảo.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội đồng Nhân dân TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Đến dự phiên họp có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Dương Quan Hà; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà. Phiên họp còn có sự tham dự của các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân TPHCM khóa VIII .

Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Trương Thị Ánh đã báo cáo tổng kế hoạt động Hội đồng Nhân dân TP khóa VII.

Đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân TP đã thẳng thắn phân tích sâu sắc những việc làm được, chưa được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền TP…

Thay mặt Thường trực UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài đã báo cáo tổng kết hoạt động của UBND TP trong nhiệm kỳ qua; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM Dương Quan Hà báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền TP của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM. 

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cho rằng: Nhiệm kỳ qua, tuy đã đạt nhiều thành tựu quan trọng nhưng công tác quản lý nhà nước của UBND TP trên một số lĩnh vực còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém: trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo ông Lê Hoàng Quân, những thiếu sót trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân như cơ chế, chính sách, quy định pháp luật đối với một đô thị đặc biệt chưa đồng bộ; công tác nghiên cứu, dự báo, quy hoạch mang tính chiến lược chưa ngang tầm; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thiếu bao quát, có lúc còn sa vào sự vụ…

“UBND TP và cá nhân tôi xin nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước Đảng, Hội đồng Nhân dân TP và nhân dân TP về những yếu kém, tồn tại này”, Chủ tịch Lê Hoàng Quân thẳng thắn.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo. Ảnh: Việt Dũng

Trong phần phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Phạm Phương Thảo nhận định: Mặc dù có nhiều cố gắng đóng góp vào thành tựu chung của TP nhưng trước yêu cầu đổi mới và đòi hỏi của cuộc sống, của người dân, hoạt động của các cơ quan chính quyền TP vẫn còn những bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi của việc quyết định và điều hành tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Công tác quy hoạch chưa đáp ứng; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều công trình chậm tiến độ; chất lượng nguồn nhân lực, công tác cải cách hàng chính chưa tương xứng; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn diễn biến phức tạp…

Trước những hạn chế này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Phạm Phương Thảo nêu rằng, TPHCM cần kiến nghị Trung ương tiếp tục xem xét thông qua đề án Chính quyền đô thị để có thể giải quyết về cơ bản những ách tắc trong quá trình phát triển hiện tại về bền vững của TP.

Riêng Hội đồng Nhân dân TP, tuy có nhiều đổi mới nhưng vẫn thấy còn những hạn chế nhất định trong hoạt động giám sát, nhất là việc đôn đốc xử lý những vấn đề bức xúc, những vụ việc, những công trình kéo dài, giải quyết đơn thư của người dân tỷ lệ chưa cao… 

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng Nhân dân TP khóa VII, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, khẳng định:

“Chịu trách nhiệm trước nhân dân TP và cơ quan Nhà nước cấp trên, Hội đồng Nhân dân TP khóa VII đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, đạt được những chuyển biến tích cực về đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động; qua đó tạo sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân, góp phần tích cực vào những thành tựu quan trọng và khá toàn diện của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ TP trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa. Hội đồng Nhân dân TP khóa VII đã làm được rất nhiều việc và đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc tốt đẹp trong lòng người dân TP…”.

Khẳng định những thành tựu của Hội đồng Nhân dân TP nhiệm kỳ VII, ông Lê Thanh Hải cũng gửi gắm yêu cầu đối với Hội đồng Nhân dân TP nhiệm kỳ VIII: Hội đồng Nhân dân TP khóa VIII cần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng phù hợp với quy mô và đặc điểm là một đô thị loại đặc biệt; nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi, quyền hạn được phân cấp; đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất cho cơ quan Hội đồng Nhân dân và từng đại biểu thực hiện nhiệm vụ”.

Quan trọng hơn hết trong thời điểm hiện nay, theo ông Lê Thanh Hải là: “UBND TP và đồng bào, đồng chí TP ra sức chuẩn bị, tích cực tham gia, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân TP khóa VIII, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2011 - 2016, bầu chọn những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân". 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM. Ảnh: Việt Dũng

Tại hội nghị này, tập thể Hội đồng Nhân dân TPHCM khóa VII và cá nhân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM Phạm Phương Thảo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng.

Ngoài ra, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân TP được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 4 cá nhân: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM Huỳnh Thành Lập; Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân TP Nguyễn Thanh Chín; Trưởng Ban Văn Hóa – Xã hội Hội đồng Nhân dân TP Trần Thị Ngọc Anh; Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân TP Đỗ Kim Thúy được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân TP và 20 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND TPHCM cũng tặng bằng khen cho 12 tập thể đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân TP khóa VII.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kiến nghị thông qua Đề án Chính quyền đô thị tại TPHCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO