Khởi công xây dựng cầu Cửa Đại

Nguồn VOVNews| 30/08/2009 01:20

Cầu Cửa Đại là 1 trong 29 hạng mục công trình thuộc dự án tổng thể hướng đến mục tiêu sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển Quảng Nam

Khởi công xây dựng cầu Cửa Đại

Cầu Cửa Đại là 1 trong 29 hạng mục công trình thuộc dự án tổng thể hướng đến mục tiêu sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển Quảng Nam

Sáng 30/8, tại bến sông Thuận An, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5- Cineco 5, Bộ Giao thông Vận tải khởi công xây dựng công trình cầu Cửa Đại, bắc qua sông Thu Bồn, nối thành phố Hội An với huyện Duy Xuyên. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương đến dự.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ khởi công cầu Cửa Đại

Cầu Cửa Đại có tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, trong đó 1/2 là ngân sách Trung ương, tỉnh Quảng Nam tự lo 1/2. Tổng chiều dài cầu hơn 18km, riêng phần thân cầu dài 1.500 mét, mặt cắt ngang cầu 25 mét, cầu được thiết kế vĩnh cửu, do Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5- Cienco 5 thi công, dự kiến hoàn thành sau 42 tháng.

Phát biều tại lễ khởi công cầu Cửa Đại, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nhân dân tỉnth Quảng Nam. Thủ tướng biểu dương tỉnh Quảng Nam, Bộ GTVT, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 đã khẩn trương hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng cây cầu trong thời gian ngắn nhất. Thủ tướng cũng cảm ơn người dân vùng dự án đã tự nguyện di dời, nhường đất thực hiện công trình.

Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức tốt công tác tái định cư, quan tâm đời sống của người dân vùng dự án. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý và xây dựng công trình để dự án sớm đưa vào sử dụng đúng tiến độ và chất lượng.

Nhân dịp này, Thủ tướng của biểu dương tỉnh Quảng Nam những năm qua đã có nhiều cố gắng trong phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp cả nước đang hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam, Thủ tướng mong muốn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam đoàn kết một lòng đạt những thành tựu lớn hơn nữa trong thời gian tới sớm đưa tỉnh Quảng Nam thoát khỏi tỉnh nghèo, xứng đáng với truyền thống "Quảng Nam Trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ".

Cầu Cửa Đại là một trong 29 hạng mục công trình thuộc dự án tổng thể hướng đến mục tiêu sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển Quảng Nam. Có trên 10.000 hộ dân với hơn 40.000 người sẽ di dời giải toả, sắp xếp chỉnh trang. Dự án cầu Cửa Đại hoàn thành sẽ tạo dựng mối liên kết giao thông huyết mạch giữa các địa phương dọc ven biển miền Trung, từ Đà Nẵng, đi Hội An, qua Khu Kinh tế mở Chu Lai đến Khu Kinh tế Dung Quất. Từ đó tạo nên động lực giúp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khởi công xây dựng cầu Cửa Đại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO