Kết nối thành công đốt hầm số 3 vào đốt hầm số 2

07/05/2010 09:17

Lúc 9g30 ngày 6/5 bắt đầu công tác dìm đốt hầm Thủ Thiêm số 3, chậm hơn hai giờ so với kế hoạch là do vận tốc dòng chảy sông Sài Gòn quá lớn, không thuận lợi cho việc dìm hầm.

Kết nối thành công đốt hầm số 3 vào đốt hầm số 2

Chiều 6/5, ông Vương Hoàng Thanh - phó giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.HCM - cho biết lúc 9g30 ngày 6/5 bắt đầu công tác dìm đốt hầm Thủ Thiêm số 3, chậm hơn hai giờ so với kế hoạch là do vận tốc dòng chảy sông Sài Gòn quá lớn, không thuận lợi cho việc dìm hầm.

Lúc 9g30 ngày 6/5 bắt đầu công tác dìm đốt hầm Thủ Thiêm số 3 - Ảnh: TTD
Đốt hầm thứ 3 đã ráp nối thành công với 2 đốt hầm trước (ảnh chụp lúc 16g ngày 6/5) - Ảnh: T.T.D.
Theo kế hoạch, đốt hầm Thủ Thiêm số 4 - cũng là đốt hầm cuối cùng - sẽ được lai dắt từ bể đúc Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) về TP.HCM vào ngày 4/6.

Đến 14g50, nhà thầu thi công Obayashi đã kết nối thành công ráp đốt hầm số 3 nặng khoảng 27.000 tấn vào đốt hầm số 2 ở độ sâu dưới mực nước sông Sài Gòn khoảng 27m.

Như vậy, việc kết nối đốt hầm số 3 đã thực hiện đúng với kế hoạch.

Cũng theo Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây, lúc 17g30 cùng ngày, đơn vị thi công cắt tấm cửa sắt có diện tích 0,8x1,5m để thông từ đốt hầm số 2 vào đốt hầm số 3.

Theo đó, mọi người có thể đi từ hầm dẫn vào đốt hầm số 1, đốt hầm số 2 và vào trong đốt hầm số 3. Như vậy đến nay đã có 3 trong 4 đốt hầm Thủ Thiêm được dìm xuống sông Sài Gòn.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo ban quản lý dự án cần đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa đại lộ Đông Tây - hầm Thủ Thiêm vào sử dụng vào trước tết âm lịch 2011.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kết nối thành công đốt hầm số 3 vào đốt hầm số 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO