Hơn 1000 người ở TP.HCM gặp phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19

Phan Nhung| 25/06/2021 06:05

Trưa 25/6, UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tiến độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh chủ trì cuộc họp và thông tin, giải thích tình hình tiêm chủng những ngày qua đến người dân.

847b329a15a7e1f9b8b6-nxay-1116-162460770

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chủ trì cuộc họp. Ảnh: SGGP

Sở Y tế TP.HCM thừa nhận việc tổ chức tiêm vaccine những ngày đầu còn chậm và hơi "chệch choạc" 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh thừa nhận việc tổ chức tiêm vaccine Covid-19 tại TP.HCM vấp phải sự "chệch choạc"/hơi chậm chạp những ngày đầu, nhưng đã đẩy nhanh công suất trong ngày 24/6. 

"Những ngày đầu còn rất nhiều thiếu sót, nên chúng tôi cần sự phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Ở 24 quận, huyện trong TP cần phối hợp nhiều đối tượng, cho nên sự điều phối những ngày đầu còn chệch choạc" - ông Bỉnh nhận định.

Ông Bỉnh cũng giải thích thêm về tiến độ tiêm vaccine những ngày đầu còn chậm - do ngành y tế cần chuẩn bị đội ngũ các y bác sĩ ở các bệnh viện lớn để khám sàng lọc và trực cấp cứu sau tiêm. "Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức nhiều điểm tiêm di động, cho nên cần các đội cấp cứu thường trực, và phải huy động chuyên gia cấp cứu từ nhiều nơi đến TP." - ông Bỉnh chia sẻ. 

Cùng với đó, lãnh đạo Sở Y tế nhận định việc vừa xét nghiệm, truy vết, vừa tổ chức tiêm vaccine Covid-19 là một thử thách năng lực lớn đối với ngành y tế TP.HCM.

Có hơn 1.000 người gặp phản ứng phụ sau tiêm ở TP.HCM

Đến ngày 24/6, năng suất đã tăng lên 172.000 người. Số người được tiêm vaccine đã đạt hơn 438.000 người. Ngày 25 và 26/6, với việc Bộ Y tế chi viện 200 bác sĩ cho TP, ông Bỉnh khẳng định việc tiêm 800.000 liều vaccine sẽ hoàn thành trong tuần này.

Tuy nhiên, ông Bỉnh cho biết thêm trong 5 ngày qua, TP đã ghi nhận 1.109 người gặp phản ứng phụ sau tiêm vaccine phòng Covid-19. Trong đó, có 73 người bị sốc phản vệ, 26 người phản vệ độ 2, 15 người phản vệ độ 3, 2 người phản vệ độ 4 và 10 trường hợp biểu hiện khác. 

Nhận định về việc này, ông Bỉnh nói: "Bất cứ loại thuốc nào cũng có phản ứng phụ, tùy theo cơ địa của người được tiêm. Nhưng quan trọng là TP đã chuẩn bị e-kip bác sĩ cấp cứu và xử lý kịp thời. Chúng ta đã đi được hơn một nửa chặng đường, còn 2 ngày để hoàn tất chiến dịch và ngày cuối cùng dành để tiêm vét", ông Bỉnh cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, mặc dù còn nhiều bất cập và có chút thiếu sót nhưng đây là lần đầu TP.HCM có tốc độ chuẩn bị và tiến hành tiêm chủng nhanh như vậy. TP sẽ dồn hết nguồn lực để hoàn tất chiến dịch tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng. 

e58547c14283abddf292-1502-1624607702.jpg

Một cán bộ CAND đang thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng Covid-19. Anh: HCDC

"Chúng ta phải nhanh chóng tiêm vaccine vì chủng Delta lây lan rất nhanh; ví dụ trường hợp của nhóm truyền giáo Phực Hưng vừa rồi - có tới 40/55 thành viên mắc bệnh và lây lan ra cộng đồng rất nhanh" - ông Bỉnh nhấn mạnh. 

Mới đây, Bộ Y tế đã ra công văn khẩn đề nghị TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tăng tốc độ triển khai tiêm chủng ngay số vaccine đã được cấp. Theo cơ quan này, tổng số liều vaccine được phân bổ cho TP.HCM trong hai đợt 3 và 4 là 870.870 liều.

Tuy nhiên đến hết ngày 24/6, số lượng người được tiêm chủng vẫn chưa đạt được một nửa. "Còn chỉ một ngày, ngành y tế không thể huy động đủ nhân lực để tiêm hơn 400.000 liều vaccine còn lại" - một chuyên gia y tế khẳng định. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hơn 1000 người ở TP.HCM gặp phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO