Hội Cơ khí - Điện: Nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thành viên

Đ.K| 20/01/2009 04:16

Trên 100 doanh nhân và khách mời đã tham dự lễ tổng kết hoạt động năm 2008 do Hội Cơ khí - Điện tổ chức vào tối 9/1 tại khách sạn Phương Nam. Bà Lã Thị Lan - Chủ tịch Hội cho biết: Năm 2008, Hội đã từng bước ổn định tổ chức nhân sự trong Ban Lãnh đạo, phát triển thêm 30 hội viên.

Trên 100 doanh nhân và khách mời đã tham dự lễ tổng kết hoạt động năm 2008 do Hội Cơ khí - Điện tổ chức vào tối 9/1 tại khách sạn Phương Nam. Bà Lã Thị Lan - Chủ tịch Hội cho biết: Năm 2008, Hội đã từng bước ổn định tổ chức nhân sự trong Ban Lãnh đạo, phát triển thêm 30 hội viên.

Thời gian qua, Hội đã xây dựng được mối quan hệ tương thân, tương ái; hằng tháng Ban Chấp hành Hội đều tổ chức đi thăm hội viên, đặc biệt quan tâm đến những hội viên gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong năm 2009 Hội sẽ tập trung ưu tiên phát triển những sản phẩm của ngành cơ khí - điện có lợi thế cạnh tranh như máy công cụ, máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, phục vụ ngành chế biến thủy sản, lâm sản. Cạnh đó, Hội sẽ tư vấn cho các doanh nghiệp thành viên nội địa hóa việc lắp ráp các loại ô tô, phương tiện vận tải thủy...

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, ông Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đã biểu dương những kết quả mà Hội Cơ khí - Điện đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Hội phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội để làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền các cấp. Đặc biệt trong năm 2009, Hội cần tiếp tục đi sâu tìm hiểu những khó khăn của từng doanh nghiệp để có đề xuất kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của doanh nghiệp thành viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hội Cơ khí - Điện: Nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thành viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO