Guatemala giải mã “cửa địa ngục” bí ẩn

03/06/2010 03:00

Cửa địa ngục" đã nuốt chửng toàn bộ một giao lộ kèm một nhà máy ở thành phố Guatemala khi trận bão nhiệt đới đầu mùa quét qua.

Guatemala giải mã “cửa địa ngục” bí ẩn

Một nhóm nhà khoa học Guatemala hiện bắt đầu giải mã hố sụt khổng lồ, có miệng tròn xoe đến kinh ngạc và được mệnh danh là "cửa địa ngục", nuốt chửng toàn bộ một giao lộ kèm một nhà máy ở thành phố Guatemala khi trận bão nhiệt đới đầu mùa quét qua.

Nguyên nhân sụt hố vẫn còn là một bí ẩn.

Theo thông tin mới nhất, chiếc hố rộng 20m và sâu tới gần 100m. 

Theo các nhà địa chất, hình trụ tròn của chiếc hố cho thấy có sự hình thành hang động ở bên dưới. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác gây ra hố sụt này vẫn còn là một bí ẩn. 

“Tôi có thể nói những điều không phải là nguyên nhân của vụ sụt hố: Đó không phải sự đứt gãy về địa chất, và không phải là do động đất”, David Monterroso, một kỹ sư địa vật lý tại Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Guatemala cho hay. “Đó là tất cả những gì chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ phải xuống chiếc hố đó xem xét”. 

Hố sụt trên được tạo ra vào hôm thứ bảy vừa qua và đã “nuốt chửng” một nhà máy may mặc. Đặc biệt hơn, hố sụt này nằm cách vị trí một hố sụt tương tự 3 năm trước khoảng 2km. 

Người dân xung quanh cho biết rất may khi không có công nhân nhà máy nào thiệt mạng. 

“Những cậu bé đó thật may mắn”, một người dân cho hay. “Họ đã rời nhà máy vào 6g chiều hôm đó, 1 tiếng trước khi mặt đất “vỡ toang”. 

Người dân cũng cho biết một bảo vệ được giao trông tòa nhà máy vào cuối tuần cũng may mắn thoát nạn do anh đã về để xem xét ngôi nhà của mình. Nhà của anh bị mưa lũ cuốn trôi. 

Một số người dân xung quanh cho rằng 1 hoặc 2 người có thể đã mất tích, nhưng giới chức Guatemala khẳng định không có ai thiệt mạng trong vụ sụt hố này. 

Hiện nhóm điều tra đang đợi bản thiết kế hệ thống thoát nước của thành phố Guatemala trước khi tiến hành điều tra thêm. 

Năm 2007, một hố sụt tương tự đã khiến 3 người thiệt mạng và nhiều ngôi nhà ở cùng khu vực này bị “nuốt chửng”. Khi đó, người ta cho rằng mưa to cùng với hệ thống cống rãnh ngầm yếu kém là nguyên nhân chính. Tuy nhiên, Monterroso cho hay vẫn còn quá sớm để cho rằng hố sụt lần này cũng do những vấn đề tương tự gây ra. 

Cảnh sát và quân đội đã đứng gác quanh hố sụt để ngăn những người tò mò tiếp cận quá gần. Trong khi đó, hầu hết người dân sống gần hố sụt đã chuyển đi, do lo ngại hố có thể mở rộng và “nuốt chửng” nhiều ngôi nhà nữa. 

“Chúng tôi sẽ không đợi”, một người dân cho biết. “Chúng tôi đã đi thuê nhà ở nơi khác và giờ chúng tôi đang chuyển đi”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Guatemala giải mã “cửa địa ngục” bí ẩn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO