Giá xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng cao

P.V| 19/12/2022 07:53

Hiệp hội Lương thực Việt Nam vừa cho biết, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã bật tăng cao.

Theo đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện là 453 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn so với hồi tháng 10. Đây là lần tăng giá thứ 3 trong năm 2022 của gạo Việt Nam.

-6653-1671410909.jpg

Với mức giá này, gạo 5% tấm của Việt Nam đang dẫn trước giá gạo xuất khẩu của Thái Lan, Pakistan và Ấn Độ từ 5-50 USD/tấn.

Năm 2022, xuất khẩu gạo của Việt Nam được dự báo sẽ vượt mức 7 triệu tấn. Hiện trong 11 tháng năm 2022, xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 6,67 triệu tấn, tương đương trên 3,23 tỷ USD, giá trung bình đạt 484,9 USD/tấn.

Trước đó, tại tọa đàm trực tuyến, với chủ đề "Mở cửa thị trường nông sản, cơ hội từ những thị trường khó tính" do Bộ NNPTNT phối hợp với Báo NTNN/Dân Việt tổ chức sáng 13/12, ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) nhận định. Trong 11 tháng năm 2022, chúng ta đã xuất khẩu số lượng gao kỷ lục, đạt 7 triệu tấn với giá trị trên 3 tỷ USD. Đây là số lượng xuất khẩu gao kỷ lục. “Chúng ta đã xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, EU, đặc biệt là trong bữa ăn của nội các Nhật Bản cũng sử dụng gạo của Việt Nam. Tôi cho rằng, kết quả trên không phải là may rủi mà là một quá trình. Chúng ta chọn tạo bộ giống lúa, đáp ứng yêu cầu các thị trường từ thấp cấp đến cao cấp", ông Cường nói

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giá xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO