Giá xăng dầu kéo giảm CPI tháng 1

P.T| 24/01/2015 01:16

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2015 tiếp tục giảm 0,2% so với tháng trước. So với tháng 1/2014, chỉ số này tăng 0,94%. Đây là mức tăng thấp nhất trong các tháng 1 kể từ khi Việt Nam bắt đầu tính CPI (năm 1998).

Giá xăng dầu kéo giảm CPI tháng 1

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2015 tiếp tục giảm 0,2% so với tháng trước. So với tháng 1/2014, chỉ số này tăng 0,94%. Đây là mức tăng thấp nhất trong các tháng 1 kể từ khi Việt Nam bắt đầu tính CPI (năm 1998).

Nguyên nhân chính của "hiện tượng" này được xác định là giá xăng dầu giảm nhiều.

Giá xăng dầu các loại liên tục giảm trong thời gian qua dẫn đến giao thông là nhóm hàng có mức giảm lớn nhất (3,96%) so với tháng trước. Đây cũng là mức giảm sâu nhất nhất của nhóm này kể từ năm 2009 trở lại đây.

Ảnh hưởng của giá dầu thô thế giới thông qua các mặt hàng gas, dầu hỏa cũng khiến chỉ số giá nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện, nước và chất đốt tiếp tục giảm 1,09% so với tháng trước.

Giá cả các mặt hàng ổn định, không tăng mạnh như thông thường trong tháng cận Tết, cũng là một trong những lý do khiến CPI tháng này tăng thấp.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống vốn tăng mạnh ở cùng thời điểm của các năm trước chỉ tăng 0,28%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 0,78% của tháng 1/2014 hoặc mức tăng 1,34% của tháng 1/2013.

Một số nhóm hàng tăng giá nhẹ: Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,53%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,51%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,37%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,33%.

Trong số các địa phương được chọn để công bố, duy nhất CPI của Đà Nẵng tăng 0,05%, còn lại các tỉnh khác đều giảm so với tháng trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giá xăng dầu kéo giảm CPI tháng 1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO