Doanh nghiệp thành lập mới tại TP.HCM tăng 24,6%

Phan Nhung| 07/02/2022 03:44

Chiều tối ngày 7/2 (mồng 7 Tết) , UBND TP.HCM đã tổ chức họp mặt báo chí xuân Nhâm Dần 2022. Theo UBND TP.HCM, tình hình thành lập doanh nghiệp mới tại TP.HCM đang khởi sắc. Trong đó, hơn 3.190 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, tăng 24,6% so với cùng kỳ; 4.850 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 36,3% so với cùng kỳ, tăng 498,9% so với tháng trước.

Doanh nghiệp thành lập mới tại TP.HCM tăng 24,6%

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi chủ trì buổi họp báo cùng với sự góp mặt của các đại diện cơ quan thông tấn báo chí trung ương và TP, lãnh đạo các sở - ban ngành TP

Tại buổi lễ, các lãnh đạo TP đã tổng kết những hoạt động tích cực của TP trong năm vừa qua và gửi lời tri ân, chúc mừng năm mới đến lãnh đạo các cơ quan ban ngành TP, cơ quan thông tấn báo chí trung ương, TP cùng các phóng viên nhân dịp đầu xuân năm mới. 

Mức thưởng cao hơn 0,8% so với tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Đầu buổi họp mặt, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Đặng Quốc Toàn đã thông tin về công tác chăm lo Tết 2022 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2022 của thành phố đến các cơ quan thông tấn báo chí. 

IMG08031-JPG-3823-1644249657.jpg

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Đặng Quốc Toàn phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Minh Phú

Cụ thể, về công tác chăm lo Tết Nhâm Dần 2022, TP đã triển khai chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn cùng các tuyến đầu chống dịch, tổ chức đón Tết cổ truyền với phương châm "Tết tri ân, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm" với tổng kinh phí hơn 1.062 tỷ đồng (tăng hơn 136 tỷ đồng so với tết Tân Sửu năm 2021).

Công tác giám sát trả lương, thưởng trước và trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được TP theo dõi và phối hợp chặt chẽ với các ngành để đảm bảo chi trả lương, thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động đảm bảo chu đáo, đầy đủ và kịp thời, mức thưởng bình quân là 8,88 triệu đồng/người, cao hơn 0,8% so với tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (8,81 triệu đồng/người).

Cùng với đó, công tác phòng chống dịch tại TP luôn thường trực 4 cấp 24/24 giờ với thuốc và trang thiết bị y tế đầy đủ để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, theo dõi sát tình hình diễn biến của biến chủng Omicron, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân.

"Nhìn chung, Thành phố đã tập trung chỉ đạo ngay từ sớm và thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người nghèo, các đối tượng chính sách và đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19, các gia đình, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19,…. đảm bảo Tết tri ân, đầm ấm đến mọi nhà, mọi người" - Chánh văn phòng UBND TP.HCM nói và cho biết qua năm 2021, TP cũng đã rút được nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc về việc chăm lo cho người dân, phòng chống Covid-19 cũng như thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo giao thương, phát triển và phục hồi kinh tế.

Tình hình thành lập doanh nghiệp của TP đang khởi sắc

Cũng theo Chánh văn phòng UBND TP.HCM, tình hình thành lập DN tại TP.HCM đang khởi sắc, là tín hiệu tốt cho TP thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022. Theo đó, có hơn 3.190 DN được cấp phép thành lập mới, tăng 24,6% so với cùng kỳ; 4.850 DN hoạt động trở lại, tăng 36,3% so với cùng kỳ, tăng 498,9% so với tháng trước; số DN giải thể giảm so với cả cùng kỳ và tháng trước (382 DN giải thể, giảm 7,73% so với cùng kỳ, giảm 27,24% so với tháng trước).

Tình hình thu ngân sách đảm bảo hiệu quả, ước đạt 47.882 tỷ đồng, đạt 12,4% dự toán và tăng 19,5% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 14,03% dự toán, tăng 26,83% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do vẫn đang trên đà phục hồi, một số chỉ số phát triển kinh tế tháng 1/2022 có giảm so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 73 ngàn tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ, nhưng tăng 5,1% so với tháng trước; doanh thu ngành du lịch đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ, nhưng tăng 6,42% so với tháng trước; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước giảm 9,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 34,5%), bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu giảm 5,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 43,7%); thu hút đầu tư nước ngoài đạt 103,03 triệu USD, giảm 38,3% so với cùng kỳ.

"Trong tháng 2 năm 2022, TP tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo, kế hoạch của Chính phủ, Bộ - ngành Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND TP về điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng, chống, kiểm soát, thích ứng với dịch bệnh" - ông Đặng Quốc Toàn cho biết.

IMG08074-JPG-6702-1644249658.jpg

Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM nâng ly chúc mừng đầu năm cùng ông Trần Hoàng - Tổng biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn . Ảnh: Minh Phú

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời chúc mừng đầu xuân Nhâm Dần cùng lời chia sẻ: "Cách đây 4-5 tháng, tôi cho rằng không ai dám nghĩ TP sẽ có một cái Tết Nhâm Dần 2022 vui tươi, đầm ấm và an toàn như vừa qua, cũng không ai dám nghĩ sẽ có cuộc tập trung đông người như thế này. Kết quả này có được là do sự đóng góp, hy sinh và cống hiến của rất nhiều người, trong đó có các lực lượng tuyến đầu cùng các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí". 

IMG08036-JPG-1518-1644249658.jpg

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Minh Phú

Cũng tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã bày tỏ sự trân trọng đối với những bài báo của lực lượng truyền thông, báo chí trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm việc của các cơ quan báo chí. 

"TP của chúng ta đã có 1 cái tết Nhâm Dần hết sức đầm ấm, an toàn và ý nghĩa sau một năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chúng ta đã trải qua những thời khắc khó khăn nhất kể từ năm 1976 cho đến nay. Tôi đã đọc và đánh giá cao nhiều bài viết của các cơ quan báo đài, về những tấm gương và mô hình tốt, để lại nhiều bài học quý giá cho TP; tôi cũng xin bày tỏ sự tưởng nhớ những tấm gương đã hi sinh và những người dân đã mất do dịch Covid-19, tết Nhâm Dần năm nay là dịp tết đặc biệt đối với tất cả chúng ta"- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức bày tỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nghiệp thành lập mới tại TP.HCM tăng 24,6%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO