Để Phú Quốc trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Tổng hợp| 13/07/2009 07:45

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cho biết tương lai Phú Quốc sẽ là khu kinh tế - hành chánh đặc biệt; trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm giao thương quốc gia và quốc tế...

Để Phú Quốc trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Cuộc họp sáng 12/7 tại Kiên Giang về việc thông qua đề án điều chỉnh qui hoạch đảo Phú Quốc đến năm 2030 và tầm nhìn sau năm 2030, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cho biết tương lai Phú Quốc sẽ là khu kinh tế - hành chánh đặc biệt; trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm giao thương quốc gia và quốc tế...

Phú Quốc vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của tạo hóa rất hấp dẫn du khách trên thế giới.

Việc quy hoạch Phú Quốc lần này được đặt trong bối cảnh trên thế giới có hàng ngàn hòn đảo, hàng triệu khu du lịch nổi tiếng; trong khu vực cũng không thiếu những đảo du lịch nổi tiếng thế giới như: Bali (Indonesia); Phuket (Thái Lan), Langkawi (Malaysia)...

Theo ý kiến của các chuyên gia tư vấn kinh tế trong nước và nước ngoài cho rằng thế giới đang quan tâm tới việc làm sao tạo ra những cộng đồng sống dựa vào chính thiên nhiên ở môi trường đó. Những người giàu có ở phương Tây cũng đang tìm mọi cách để thoát ra khỏi nền văn minh ô nhiễm của họ.

Vì thế Phú Quốc phải làm sao cho du khách cảm nhận ngay được môi trường sinh thái khi vừa bước chân xuống sân bay, để họ cảm nhận được, đến với Phú Quốc là đến với thiên nhiên, hòa nhập vào thiên nhiên. Có nghĩa là Phú Quốc phải biết tận dụng và phát huy lợi thế du lịch sinh thái, ở đó con người gắn kết, hòa nhập và khám phá những bí ẩn, với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của thiên nhiên. Đó mới chính là giá trị mà thế giới đang mơ ước tới!

Với diện tích tự nhiên là 593 km2, dân số gần 80.000 người, Phú Quốc rất có tiềm năng về rừng, về trồng cây nông nghiệp, đánh bắt chế biến hải sản và du lịch. Trong đó nước mắm và hồ tiêu là đặc sản được coi là nổi tiếng của xứ Nam Bộ và trong cả nước. Với lợi thế là hòn đảo cách thị xã Rạch Giá (thủ phủ Kiên Giang) 120 km, bốn bề là biển cả, quanh năm sóng vỗ, có địa hình thoai thoải từ Bắc xuống Nam với 99 hòn đảo lớn nhỏ. Trên đảo lại có sông, hồ, núi non, rừng rậm với nhiều muông thú... Đặc biệt, tại đây có nhiều bãi tắm đẹp với những thoải cát trắng dài sát ngay bìa rừng nguyên sinh.

Đến năm 2020, du lịch Phú Quốc sẽ đạt con số: 18.000 phòng lưu trú (số phòng đạt chuẩn 3-5 sao chiếm 60-70%), thu hút 2 – 3 triệu lượt khách/năm (du khách quốc tế chiếm 35-40%), doanh thu khoảng 771 triệu USD, giải quyết việc làm cho trên 110.000 lao động trực tiếp và gián tiếp. Tương lai du lịch Phú Quốc sẽ có các cụm đặc thù.

Theo đó, cụm Dương Đông-Dương Tơ và phụ cận là trung tâm điều hành hoạt động du lịch Phú Quốc với các loại hình vui chơi giải trí, mua sắm, thể thao, leo núi, tham quan nghiên cứu các di tích lịch sử văn hóa, làng chài, trang trại, hội nghị, hội thảo…

Cụm du lịch An Thới và phụ cận là cụm du lịch tham quan, nghỉ dưỡng cao cấp gồm Bãi Sao, Bãi Khem, di tích lịch sử nhà tù Cây Dừa… Cụm du lịch Cửa Cạn và phụ cận (cụm phía Bắc) là cụm du lịch tham quan nghiên cứu hệ sinh thái tự nhiên gắn với vườn quốc gia, các bãi biển, các điểm du lịch vùng Cửa Cạn và phía Bắc đảo với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, tham quan vườn quốc gia, sông nước, di tích lịch sử cách mạng, trang trại, thể thao, chơi golf, đua ngựa, đua chó…

“Phú Quốc là đảo lớn nhất Việt Nam với nhiều bãi biển đẹp, cảnh quan phong phú. Tiềm năng cực kỳ to lớn. Phú Quốc sẽ là nơi lý tưởng đón các nhà đầu tư, điểm đến tuyệt vời của du khách“. ông Hoàng Tuấn Anh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Để Phú Quốc trở thành điểm du lịch hấp dẫn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO