Đề nghị 2 "tư lệnh" đăng đàn trả lời về nợ xấu, giá xăng dầu

06/11/2012 05:24

Với những vấn đề nóng và bức xúc về nợ xấu, quản lý thị trường vàng hay giá xăng dầu, thuốc chữa bệnh, lộ trình tăng lương... 2 vị "tư lệnh" Nguyễn Văn Bình và Vương Đình Huệ có tên trong danh sách 6 bộ trưởng, trưởng ngành đề nghị trả lời chất vấn tại kỳ họp QH này.

Đề nghị 2

Với những vấn đề nóng và bức xúc về nợ xấu, quản lý thị trường vàng hay giá xăng dầu, thuốc chữa bệnh, lộ trình tăng lương... 2 vị "tư lệnh" Nguyễn Văn Bình và Vương Đình Huệ có tên trong danh sách 6 bộ trưởng, trưởng ngành đề nghị trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội này.

Sáng 6/11, danh sách các thành viên Chính phủ dự kiến sẽ trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đang diễn ra đã được gửi đến các đại biểu Quốc hội để xin ý kiến.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ (phải) và Thống đốc Nguyễn Văn Bình (trái) bắt tay sau lễ ký 1 văn bản hợp tác

Theo đó, 6 bộ trưởng và trưởng ngành đã được đưa ra để lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội, gồm: Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Lao động-Thương binh-Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng và Thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình.

Trong 6 “tư lệnh” bộ, ngành được xin ý kiến trên sẽ chọn ra 4 vị có nhiều ý kiến chất vấn trong những vấn đề bức xúc và nóng bỏng được cử tri cả nước quan tâm để trả lời chất vấn trực tiếp kỳ họp này. 

Theo Đoàn thư ký kỳ họp thứ 4, tính đến ngày 5/11, Đoàn thư ký đã nhận được 115 phiếu chất vấn của 52 đại biểu ở 33 đoàn gửi đến Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và 20 vị bộ trưởng, trưởng ngành. 

Trong số những vị bộ trưởng, trưởng ngành đã nhận được nhiều ý kiến chất vấn có Thống đốc Nguyễn Văn Bình với những chất vấn về các vấn đề liên quan đến xử lý nợ xấu, quản lý thị trường vàng, tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp... 

"Sánh vai" cùng Thống đốc Nguyễn Văn Bình là Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ với các câu hỏi chất vấn trách nhiệm quản lý nhà nước về giá đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc chữa bệnh, viện phí cùng việc điều chỉnh lương... 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng nhận được các chất vấn đề về nhóm vấn đề là tồn kho bất động sản, chất lượng các công trình thủy điện, trong đó có thủy điện Sông Tranh 2... 

3 vị Bộ trưởng: Giáo dục và đào tạo, Y tế, Lao động-Tương binh-Xã hội cũng dự kiến sẽ đăng đàn để trả lời những vấn đề “nóng” của bộ ngành mình như học phí, học thêm, dạy thêm, viện phí, việc làm, lương tối thiểu... 

Đaị biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM) cùng nhiều đại biểu khác bày tỏ sự đồng tình với việc Thống đốc Nguyễn Văn Bình đăng đàn kỳ này do có nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tín dụng, tiền tệ, quản lý thị trường vàng trong thời gian qua, đặc biệt là tội phạm ngân hàng – loại tội phạm mới và hoạt động thanh tra hệ thống ngân hàng thương mại. 

Sau khi bất ngờ “lọt” ra khỏi danh sách trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2012), ý kiến từ nhiều đại biểu cho thấy, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 này. 

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn khi danh sách đề nghị không có bộ trưởng các lĩnh vực cũng rất nhiều vấn đề “nóng” như Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng về ùn tắc giao thông, thủy điện, xăng dầu, hàng tồn kho… 

Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội dành 2,5 ngày để các đại biểu chất vấn các thành viên Chính phủ, bắt đầu từ sáng 12/11. 

Tại kỳ họp thứ ba (tháng 6/2012), Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, và Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn của Quốc hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đề nghị 2 "tư lệnh" đăng đàn trả lời về nợ xấu, giá xăng dầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO