Dân thành phố lớn ít hạnh phúc

08/02/2010 00:40

Chỉ số hạnh phúc là thấp nhất ở các đô thị phát triển nhất của Trung Quốc, trong đó có Bắc kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến, trong khi những vùng tĩnh lặng hơn như Tứ Xuyên hay Trùng Khánh lại hạnh phúc nhất.

Dân thành phố lớn ít hạnh phúc

Chỉ số hạnh phúc là thấp nhất ở các đô thị phát triển nhất của Trung Quốc, trong đó có Bắc kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến, trong khi những vùng tĩnh lặng hơn như Tứ Xuyên hay Trùng Khánh lại hạnh phúc nhất.

Người dân các thành phố lớn nhất Trung Quốc lại ít thấy hạnh phúc nhất, chủ yếu do không có nhà ở.

Đây là kết quả của cuộc khảo sát kéo dài 2 tháng được thực hiện trên 35 thành phố với hơn 100.000 người, do Manulife-Sinochem, một công ty bảo hiểm nhân thọ liên doanh có trụ ở ở Thượng Hải tiến hành.

Chinadaily cho biết, cuộc khảo sát đưa ra lý giải rằng giá nhà đất tăng vùn vụn có thể là một nguyên nhân khiến người dân ở các đô thị lớn lại rất ít hạnh phúc.

Đằng sau những ảo vọng hào nhoáng là hàng loạt các vấn đề nhức nhối gây đau đầu về nơi ăn chốn ở, một nhu cầu cần thiết nhưng đang trở nên xa xỉ khó mua nổi với phần lớn dân cư.

Với những người cố mua nhà trong tình trạng giá trên trời như hiện nay, tài sản trong tay họ được ví như một "cái bẫy nhà", bởi họ phải dành nhiều năm trời để trả các khoản nợ ngân hàng, thậm chí hàng thập kỷ.

Nhóm thực hiện khảo sát cho biết sức khỏe, cảm xúc, sự giàu có, trách nhiệm gia đình và hoàn cảnh xã hội được xem là những yếu tố quan trọng nhất cấu thành nên hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Dân thành phố lớn ít hạnh phúc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO