Đại hội Đảng XII: Công bố danh sách Ban Bí thư, Tổng bí thư

P.V| 28/01/2016 09:17

Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Đại hội Đảng XII: Công bố danh sách Ban Bí thư, Tổng bí thư

Sáng 28/1/2016, tại phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ XII, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII như sau:

Bộ Chính trị khóa XII có 19 thành viên, gồm:

1. Ông Nguyễn Phú Trọng
2. Ông Trần Đại Quang
3. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
4. Ông Ngô Xuân Lịch
5. Ông Tô Lâm
6. Ông Nguyễn Xuân Phúc
7. Ông Nguyễn Thiện Nhân
8. Ông Đinh Thế Huynh
9. Ông Phạm Minh Chính
10. Bà Tòng Thị Phóng
11. Ông Vương Đình Huệ
12. Ông Trần Quốc Vượng
13. Ông Phạm Bình Minh
14. Bà Trương Thị Mai
15. Ông Trương Hòa Bình
16. Ông Nguyễn Văn Bình
17. Ông Võ Văn Thưởng
18. Ông Đinh La Thăng
19. Ông Hoàng Trung Hải

Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã bầu Ban Bí thư gồm 3 thành viên:

1. Ông Lương Cường
2. Ông Nguyễn Văn Nên
3. Ông Nguyễn Hòa Bình

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 thành viên:

1. Ông Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm
2. Ông Mai Trực
3. Ông Nguyễn Đức Hải
4. Ông Sa Như Hòa
5. Bà Bùi Thị Minh Hoài
6. Ông Nguyễn Thanh Sơn
7. Ông Nguyễn Văn Nhân
8. Ông Tô Quang Thu
9. Ông Trần Cẩm Tú
10. Ông Nguyễn Công Học
11. Ông Võ Minh Khương
12. Ông Nguyễn Văn Doanh
13. Bà Nguyễn Thị Bích Ngà
14. Ông Hà Quốc Trị
15. Ông Cao Văn Thống
16. Ông Vũ Khắc Hùng
17. Ông Nghiêm Phú Cường
18. Ông Nguyễn Thế Toàn
19. Ông Nguyễn Quốc Hiệp
20. Bà Huỳnh Thị Xuân Lam
21. Ông Trần Tiến Hưng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đại hội Đảng XII: Công bố danh sách Ban Bí thư, Tổng bí thư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO