Công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự TP.HCM

HT| 06/06/2020 09:00

Ban Bí thư chỉ định ông Lê Thanh Phong - Chánh án TAND TP.HCM và ông Hà Phước Thắng - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các lãnh đạo TP.HCM chúc mừng ông Lê Thanh Phong và ông Hà Phước Thắng

Chiều 5/6/2020, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã chủ trì buổi công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Lê Thanh Phong - Chánh án TAND TP.HCM và ông Hà Phước Thắng - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Thanh Phong năm nay 53 tuổi, có trình độ tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Hà Phước Thắng năm nay 44 tuổi, là thạc sĩ luật, cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng, cao cấp lý luận chính trị.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, ông Lê Thanh Phong có nhiều nỗ lực và trưởng thành; mong muốn trước trách nhiệm quan trọng mới, Chánh án TAND TP.HCM có điều kiện tham gia vào sự lãnh đạo của Thành ủy cũng như triển khai những nghị quyết của Thành ủy. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhận xét ông Hà Phước Thắng trưởng thành từ công tác thanh niên và cũng rất chịu khó học hỏi, trang bị kiến thức, hiện đang giữ vị trí quan trọng tại UBND TP.HCM. 

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng hai tân Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, tin tưởng các đồng chí nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO