Chứng minh thu nhập - rào cản vay mua nhà của lao động tự do

Nguồn: VTV| 21/12/2015 07:35

Mặc dù có đủ khả năng chi trả các khoản vay ngân hàng để mua nhà nhưng rất nhiều lao động tự do bị ngân hàng từ chối cho vay vì không chứng minh được thu nhập.

Chứng minh thu nhập - rào cản vay mua nhà của lao động tự do

Mặc dù có đủ khả năng chi trả các khoản vay ngân hàng để mua nhà nhưng rất nhiều lao động tự do bị ngân hàng từ chối cho vay vì không chứng minh được thu nhập.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, giá căn hộ bình dân, quy mô vừa và nhỏ đang cao gấp 20 - 25 lần so với thu nhập trung bình năm của người có thu nhập thấp. Ước tính, người có thu nhập trung bình và thấp phải tiết kiệm 17 năm mới có đủ tiền mua căn hộ loại bình dân.

Mua nhà là ước mơ của rất nhiều người lao động. Thu nhập thấp, không có khả năng mua một căn hộ đã đành, nhưng ngay cả thu nhập vài chục triệu một tháng cũng khó lòng mua được nhà bởi nhiều người trong số đó là những lao động tự do, không chứng minh được nguồn thu nhập để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Theo báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới, ở Việt Nam, có đến 68% lực lượng lao động thuộc nhóm lao động tự do, không đủ điều kiện để thế chấp. Nhóm đối tượng này không vay được ngân hàng để mua nhà, dù có thể họ có khả năng trả nợ. Theo một số chủ đầu tư, điều này cũng ảnh hưởng đến việc bán hàng.

Nhu cầu mua nhà của người dân hiện rất lớn, tuy nhiên, trước những khó khăn về thủ tục chứng minh tài chính của ngân hàng, những người kinh doanh tự do không biết đến bao giờ mới mua được nhà.

Thông tin thị trường chứng khoán và các nội dung đáng chú ý khác: IPO hàng trăm triệu cổ phần khi thanh khoản thị trường thấp; Giá gà xuống thấp - người chăn nuôi thua lỗ; Thảm họa trên thế giới gây thiệt hại 85 tỷ USD trong năm 2015;... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>DN Việt Nam - Hàn Quốc sẵn sàng đón cơ hội từ VKFTA

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chứng minh thu nhập - rào cản vay mua nhà của lao động tự do
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO