![]() |
Ngày 6/10, chứng khoán châu Á đã có diễn biến tích cực nhờ thông tin khả quan đến từ thị trường Mỹ.
![]() |
Thị trường chứng khoán Nhật đã khởi sắc trở lại ... |
Báo cáo của Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ cho thấy, chỉ số ngành sản xuất tăng trên 50 điểm, đồng nghĩa với việc đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2008 ngành dịch vụ mới có một tháng tăng trưởng. Tin này đã thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ lên điểm sau 4 phiên giảm và cũng là nhân tố hỗ trợ lớn nhất giúp chứng khoán khu vực khởi sắc.
Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan đến triển vọng kinh tế khu vực, HSBC vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á năm 2010 (trừ Nhật) lên mức 7,6% từ mức dự báo 6,9% được đưa ra trước đó. Trong đó, kinh tế Trung Quốc được dự báo có thể tăng trưởng 9,5%, cao hơn dự báo 8,5% trước đó; Hồng Kông (3,8%); Hàn Quốc (4,6%); Singapore (6,5%).
5/7 thị trường chứng khoán lớn đã tăng điểm trở lại sau nhiều phiên mất điểm trước đó. Dù vậy, thị trường chứng khoán Hàn Quốc lại kém may mắn khi sắc đỏ vẫn hiện diện trên bảng điện tử.
Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương phiên này tăng 1,2% lên 115,11 điểm, sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp trước đó với mức giảm 3,6% giá trị.
Tại thời điểm hầu hết các thị trường châu Á ngừng giao dịch (16h10), chứng khoán Anh, Đức, Pháp đang tăng trên 0,5%. Còn tại Mỹ, chỉ số tương lai của Dow Jones và S&P 500 tăng trên 0,3%.
Chuyển qua thị trường Australia, Ngân hàng Trung ương nước này vừa đưa ra quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên 3,25%/năm. Sau quyết định này, lợi tức trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã tăng thêm 4 điểm phần trăm lên 4,39%.
Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán chỉ số ASX phiên này cũng đã khởi sắc trở lại khi tăng 0,39%, chốt ở mức 4.597,2.
Tại thị trường Nhật, chỉ số Nikkei 225 đã lên điểm dù biên độ tăng là không đáng kể. Cổ phiếu của Mazda đã tăng 7,6% sau khi hãng cho biết sẽ tăng vốn thêm 1,1 tỷ USD thông qua phương thức chào bán cổ phiếu ra công chúng để đầu tư vào công nghệ hybrid và công nghệ khác.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 17,31 điểm, tương đương 0,18%, chốt ở mức 9.691,8.
Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 1,32%. Chỉ số VN-Index của Việt Nam nhích 0,55%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mất 0,53%. Chỉ số Straits Times của Singapore tiến thêm 1,09%. Chỉ số BSE 30 của Ấn Độ lên 0,64%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông lên 1,87%.
* Thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn nghỉ giao dịch nhân ngày lễ.Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng/giảm (điểm) Tăng/giảm (%) Mỹ Dow Jones 9.599,75 N/A N/A N/A Nasdaq 2.068,15 N/A N/A N/A S&P 500 1.040,46 N/A N/A N/A Anh FTSE 100 5.024,33 N/A N/A N/A Đức DAX 5.508,85 N/A N/A N/A Pháp CAC 40 3.675,01 N/A N/A N/A Đài Loan Taiwan Weighted 7.437,98 7.536,05 98,07
1,32
Nhật Bản Nikkei 225 9.674,49 9.691,80 17,31
0,18
Hồng Kông Hang Seng 20.429,07 20.811,53 382,46
1,87
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.606,90 1.598,44 8,46
0,53
Singapore Straits Times 2.583,73 2.611,89 28,16
1,09
Trung Quốc Shanghai Composite 2.779,43 N/A N/A N/A Ấn Độ BSE 16.857,53 16.974,80 108,39
0,64
Australia ASX 4.579,30 4.597,20 17,90
0,39
Việt Nam VN-Index 549,00 552,03 3,03
0,55
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg