Chưa thể khẳng định thời điểm phục hồi kinh tế

KIM HOA| 09/06/2009 00:13

Câu lạc bộ Giám đốc điều hành và Giám đốc thông tin (The Club CEO & CIO) đã tổ chức diễn đàn Cuộc gặp tháng 5 tại khách sạn Melia chiều ngày 28/5 để làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc xác định thời điểm phục hồi của nền kinh tế thế giới, và VN.

Chưa thể khẳng định thời điểm phục hồi kinh tế

Câu lạc bộ Giám đốc điều hành và Giám đốc thông tin (The Club CEO & CIO) đã tổ chức diễn đàn Cuộc gặp tháng 5 tại khách sạn Melia chiều ngày 28/5 để làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc xác định thời điểm phục hồi của nền kinh tế thế giới, và VN.

Theo nhà nghiên cứu kinh tế Lê Đăng Doanh, VN có một nền nông nghiệp tốt, năm nay có mức tăng trưởng khoảng 1,8%. Khối kinh tế tư nhân vẫn tăng trưởng, mặc dù trong hai tháng 4 và 5, kinh tế quốc doanh sụt giảm.

Hai thế mạnh này sẽ giúp VN tăng trưởng 4 - 5% trong năm nay. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Võ Trí Thành - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động rất lớn đến VN, không như các nhận định trước đây cho rằng “VN ở xa, chịu ảnh hưởng không đáng kể”.

Ông Lê Đăng Doanh nhận định: Kinh tế châu Á có thể mất 4 - 5 năm để phục hồi. Một số nước thậm chí sẽ phải mất 6 - 8 năm. VN trong tình cảnh “nhiễm bệnh” nên chưa thể khẳng định thời điểm phục hồi ngay được.

Nhận xét về thị trường thế giới, chuyên gia tài chính ngân hàng Bùi Kiến Thành cho rằng, thế giới đang phải giải quyết một hệ thống “tài sản nhiễm độc” cực lớn.Vì vậy, khi lời giải cho sự đóng băng của hệ thống tài chính chưa có, thì chưa thể thoát ra khỏi khủng hoảng được.

Về các gói kích cầu của Chính phủ đưa ra trong thời gian qua, một số chuyên gia lo ngại, rất có thể vào quý 3/2009 sẽ có sự cộng hưởng xấu, khi đó, nguy cơ lạm phát trở nên rất phức tạp.

Theo Tiến sĩ Võ Trí Thành, nguồn tiền đổ vào thị trường chứng khoán thời gian qua chưa được giám sát, nhưng có thể có một lượng tiền từ kích cầu.

VN thuộc những nước bỏ số tiền rất lớn để kích cầu, khoảng 8,8% - 8,9% GDP. Gói kích cầu 4% nhằm làm sống lại tín dụng nhưng có lẽ một lượng rất lớn là từ đảo nợ. Đây cũng là một rủi ro cho nền kinh tế khi kích cầu mới chỉ “cứu doanh nghiệp” chứ không phải “cứu tín dụng cho người nghèo”.

Theo ông, tình hình kinh tế thế giới còn rất bất định, mà Chính phủ thì không thể tiếp tục kích cầu mãi. VN còn phải mất nhiều thời gian để tiến tới mức tăng trưởng 7 - 8%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chưa thể khẳng định thời điểm phục hồi kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO