Bội chi ngân sách 9 tháng hơn 122.000 tỷ đồng

04/10/2012 05:16

Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, bội chi ngân sách 9 tháng năm 2012 là hơn 122.000 tỷ đồng, bằng hơn 87% dự toán cả năm.

Bội chi ngân sách 9 tháng hơn 122.000 tỷ đồng

Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, bội chi ngân sách 9 tháng năm 2012 là hơn 122.000 tỷ đồng, bằng hơn 87% dự toán cả năm.

Cụ thể, theo báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 9 được tổ chức ngày 3/10, tổng thu ngân sách tính tới hết tháng 9 là hơn 498.000 tỷ đồng, bằng 67,3% dự toán cả năm. Nếu chỉ tính riêng tháng 9, con số này là hơn 48.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy, tổng chi ngân sách trong 9 tháng năm nay đã là hơn 643.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2011. Nếu chỉ tính tháng 9, số chi ngân sách ước đạt hơn 73.000 tỷ đồng.

Như vậy, bội chi ngân sách Nhà nước lũy kế 9 tháng là hơn 122.000 tỷ đồng; trong đó riêng tháng 9, con số này khoảng gần 24.500 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng trị giá trả nợ lũy kế đến quý III năm nay là 1,1 tỷ USD, tương đương với 23 nghìn tỷ đồng; trong đó số nợ cho vay lại là khoảng 563 triệu USD. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc trả nợ đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Về chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đến hết tháng 9/2012, ngân sách đã tạm cấp kinh phí cho các địa phương 725 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hơn 434 tỷ đồng hỗ những hộ cận nghèo và giúp học sinh, sinh viên mua thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, gần 9.900 tỷ đồng cũng đã được chi để thực hiện cải cách tiền lương năm 2012.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bội chi ngân sách 9 tháng hơn 122.000 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO