Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được tín nhiệm cao nhất

P.V| 16/11/2014 01:40

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu bảng xếp hạng với 390 phiếu "tín nhiệm cao", 86 phiếu "tín nhiệm" và chỉ 9 phiếu "tín nhiệm thấp".

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được tín nhiệm cao nhất

Theo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII được công bố chiều 15/11, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu bảng xếp hạng với 390 phiếu "tín nhiệm cao", 86 phiếu "tín nhiệm" và chỉ 9 phiếu "tín nhiệm thấp".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai xếp thứ hai và thứ ba với số phiếu "tín nhiệm cao" lần lượt là 380 và 365.

Tỷ lệ tín nhiệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tăng nhẹ, đạt 340 (chiếm hơn 68% đại biểu) so với 328 phiếu năm ngoái.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đạt 320 phiếu tín nhiệm cao (60% đại biểu), tăng mạnh so với 210 phiếu trước đó.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, người xếp cuối bảng năm ngoái với chỉ 88 phiếu "tín nhiệm cao" đã "lội ngược dòng" khi đạt 323 phiếu loại này.

Người đứng đầu ngành Giao thông Vận tải vươn lên đứng thứ 4 về số phiếu tín nhiệm cao (362) so với 186 phiếu lần đầu. Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng là thành viên Chính phủ được tín nhiệm cao nhất.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ 108 năm 2013 giảm xuống 97 phiếu "tín nhiệm cao". Với 192 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 38% đại biểu), bà là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong số 50 vị trí lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Danh sách xếp hạng theo tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được tín nhiệm cao nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO