Ý đưa cà phê espresso lên vũ trụ

THANH TÂM (theo VOA)| 11/12/2014 08:45

Sau 130 năm, cà phê espresso đã được người Ý đưa đi khắp thế giới, và mới đây còn đưa cả vào không gian nữa.

Ý đưa cà phê espresso lên vũ trụ

Người Ý tự cho mình là sành điệu cà phê. Có lẽ họ có lý do chính đáng. Chiếc máy pha cà phê espresso đầu tiên được chế tạo vào năm 1884, tại thành phố Turin. Sau 130 năm, người Ý không những đưa cà phê espresso đi khắp thế giới, mà còn vào cả không gian nữa.

Những người sản xuất máy pha cà phê kiểu Ý đang tìm cách chế ra một thiết bị để làm ra cà phê espresso trong điều kiện không trọng lượng trên Trạm Không gian Quốc tế.

Ý tưởng này được thực hiện nhân dịp phi hành gia người Ý Samantha Cristoforetti lên Trạm Không gian Quốc tế cuối tháng 11, những người đồng hương của bà lo ngại không biết bà sẽ sống ra sao ở đó trong 6 tháng mà chỉ uống cà phê hoà tan. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ý đưa cà phê espresso lên vũ trụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO