Xe tự lái xuyên thấu sương mù

TRẦN BÍCH| 14/04/2018 06:00

Chuyên gia tại MIT Media Lab đã phát triển hệ thống đo khoảng cách vật bị che khuất bởi sương mù dày đến độ con người không thể nhìn xuyên thấu qua đó.

Xe tự lái xuyên thấu sương mù

Mục tiêu là nhằm tích hợp công nghệ này vào chiếc xe tự lái, để ngay cả khi thời tiết xấu, xe vẫn tránh được chướng ngại vật. Hệ thống cảm nhận hình ảnh sử dụng máy ảnh phát ra các tia laser ngắn về phía vật thể, sẽ đếm trong bao lâu ánh sáng bật lại từ vật thể.

Sương mù thường làm phân tán ánh sáng laser, gây khó khăn cho các phương tiện tự điều khiển. Nhưng các nhà nghiên cứu đã phát triển một thuật toán tìm thấy các mẫu trong ánh sáng phân tán để tính ra khoảng cách.

Tại bộ phận Camera Culture Group của MIT Media Lab, các chuyên gia thử nghiệm hệ thống trong sương mù dày hơn nhiều so với sương mù xe sẽ đối mặt trong thế giới thực. Hệ thống dẫn đường này thậm chí tốt ngang với một tài xế lái xe trong sương mù sẽ là một đột phá cho xe hơi tự hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Xe tự lái xuyên thấu sương mù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO