Vượt qua Warren Buffett, CEO Amazon thành người giàu thứ 2 nước Mỹ

BÍCH TRÂM| 06/10/2016 05:45

Cổ phiếu Amazon tăng trưởng 46% đã giúp Jeff Bezos cộng thêm vào tài sản đến 20 tỷ USD trong năm 2016, theo Forbes.

Vượt qua Warren Buffett, CEO Amazon thành người giàu thứ 2 nước Mỹ

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ đã tạo ra nhiều bất ngờ trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ Forbes 400 năm nay.

Chẳng hạn, CEO Amazon là Jeff Bezos và CEO Facebook Mark Zuckerberg lần đầu tiên được lọt vào top 5. Trong khi đó, Warren Buffett – CEO Hãng Berkshire Hathaway lại lần đầu bị mất vị trí thứ hai trong vòng 15 năm trở lại đây, còn Chủ tịch Oracle là Larry Ellison cũng lần đầu tiên “văng” khỏi top 3 kể từ năm 2007.

Top 20 của Forbes 400 năm 2016 có giá trị tài sản ròng tổng cộng là 813,5 tỷ USD (mảng công nghệ chiếm ưu thế lớn nhất với 376 tỷ USD – bằng 1/3 tổng giá trị tài sản của toàn bộ 400 người trong danh sách này). Các số liệu về tài sản ròng cho thấy, trong khi 1/3 số người trong toàn danh sách đã bớt giàu hơn năm ngoái thì tất cả 20 người giàu nhất (chỉ có 2 người là phụ nữ) đều giàu hơn so với năm 2015.

Theo danh sách này, Jeff Bezos là người có một năm thành công nhất tại Mỹ, đồng thời là người có mức tăng trưởng tài sản mạnh nhất năm thứ hai liên tiếp. Cổ phiếu Amazon tăng trưởng 46% đã giúp ông cộng thêm vào tài sản đến 20 tỷ USD, đưa cái tên Jeff Bezos lên vị trí thứ 2 trong danh sách Forbes 400, chỉ đứng sau nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, “hất cẳng” Warren Buffett ra khỏi vị trí này (Warren Buffett rớt xuống thứ 3 – vị trí từng bị “chiếm giữ” bởi Larry Ellison).

Sau đây là 20 người giàu nhất nước Mỹ trong danh sách Forbes 400 năm 2016:

1.Bill Gates – nhà sáng lập Microsoft (tài sản ròng: 81 tỷ USD, nguồn tài sản: Microsoft)

Tỷ phú Bill Gates. Nguồn: Shutterstock

2.

Jeff Bezos – CEO của Amazon (67 tỷ USD, Amazon.com)

3.Warren Buffett – CEO của Berkshire Hathaway (65,5 tỷ USD, Berkshire Hathaway)

4.Mark Zuckerberg – CEO của Facebook (55,5 tỷ USD, Facebook)

5.Larry Ellison – Chủ tịch điều hành, Giám đốc công nghệ Oracle (49,3 tỷ USD, Oracle)

6.Michael Bloomberg – CEO của Bloomberg L.P. (45 tỷ USD, Bloomberg L.P.)

Michael Bloomberg. Nguồn: Getty Images

7.

Charles Koch – CEO của Koch Industries (42 tỷ USD, nhiều lĩnh vực)

7. David Koch – Phó chủ tịch điều hành Koch Industries (42 tỷ USD, nhiều lĩnh vực)

9.Larry Page – CEO của Alphabet (38,5 tỷ USD, Google)

10.Sergey Brin – Chủ tịch Alphabet (37,5 tỷ USD, Google)

Sergey Brin. Nguồn: Getty Images

11.

Jim Walton – con trai út của nhà sáng lập hãng bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-Mart (35,6 tỷ USD, Wal-Mart)

12.S. Robson Walton – con trai cả của nhà sáng lập hãng bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-Mart, Chủ tịch Wal-Mart từ 1992 - 2015 (35,5 tỷ USD, Wal-Mart)

13.Alice Walton – con gái của nhà sáng lập hãng bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-Mart (35,4 tỷ USD, Wal-Mart)

Alice Walton. Nguồn: Forbes

14.

Sheldon Adelson – CEO của Las Vegas Sands (31,8 tỷ USD, các casino)

15.Steve Ballmer – CEO của Microsoft từ 2000 – 2014 (27,5 tỷ USD, Microsoft)

16.Jacqueline Mars – người thừa kế hãng kẹo lớn nhất thế giới Mars (27 tỷ USD, lĩnh vực bánh kẹo)

Jacqueline Mars. Nguồn: Getty Images

16.

John Mars – người thừa kế hãng kẹo lớn nhất thế giới Mars (27 tỷ USD,lĩnh vực bánh kẹo)

18.Phil Knight – Chủ tịch, CEO hãng Nike - và gia đình (25,5 tỷ USD, Nike)

19.George Soros – Chủ tịch của Soros Fund Management (24,9 tỷ USD, quỹ đầu tư)

20.Michael Dell – CEO của Dell (20 tỷ USD, các loại máy tính Dell).

>Những tỷ phú giàu nhất giới quý tộc toàn cầu

>Chân dung Lý Gia Thành - tỷ phú giàu nhất châu Á

>Giàu nhất Nhật Bản nhờ... buôn quần áo cũ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vượt qua Warren Buffett, CEO Amazon thành người giàu thứ 2 nước Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO