Với phụ nữ tiền chỉ là thứ yếu?

HÀ CÚC (AFP)| 22/08/2015 06:39

Theo nghiên cứu của European Women Professional Network, phụ nữ chiếm đến gần 50% dân số thế giới nhưng chỉ nắm giữ chừng 1% sự giàu có của cả hành tinh.

Với phụ nữ tiền chỉ là thứ yếu?

Theo nghiên cứu của European Women Professional Network, phụ nữ chiếm đến gần 50% dân số thế giới nhưng chỉ nắm giữ chừng 1% sự giàu có của cả hành tinh.

Đọc E-paper

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ cũng muốn làm giàu nhưng không bắt buộc phải hy sinh tất cả để có được điều như nam giới nghĩ. Mặt khác, phụ nữ quan niệm rằng đồng tiền không làm nên hạnh phúc nên không chú tâm kiếm tiền như nam giới.

Tại các nước chậm phát triển, nhất là tại châu Phi, trên bình diện tài chính phụ nữ luôn bị xếp hàng thứ yếu, khi chia tài sản kế thừa, con trai bao giờ cũng được nhiều hơn con gái.

Vì không có bằng cấp, phụ nữ chỉ làm công việc nội trợ hay buôn bán nhỏ với nguồn thu chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, dù nắm trong tay phần lớn tài sản, phái nam luôn cho rằng phụ nữ hay chi tiêu phung phí, nên có câu "nếu của cải trên thế giới này rơi vào tay phụ nữ có lẽ sẽ là một thảm họa".

>Xóa nghèo bằng điện thoại di động 

>Để bớt nghèo 

>Vì sao có quá ít phụ nữ làm quản lý?

>Phụ nữ giọng trầm dễ trở thành lãnh đạo?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Với phụ nữ tiền chỉ là thứ yếu?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO