Vì sao Pháp mất vị trí nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới?

Nguồn: VTV| 21/01/2015 00:51

Theo báo cáo của Ủy ban EC đầu năm nay, Pháp đã chính thức đánh mất vị trí cường quốc kinh tế lớn thứ 5 thế giới vào tay nước Anh. Vì sao lại có sự thay đổi ngôi vị này?

Vì sao Pháp mất vị trí nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới?

Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu EC đầu năm nay, Pháp đã chính thức đánh mất vị trí cường quốc kinh tế lớn thứ 5 thế giới vào tay nước Anh. Vì sao lại có sự thay đổi ngôi vị này? Sau đây là góc nhìn của một số báo chí quốc tế.

"Pháp là một nước lớn, là cường quốc kinh tế lớn thứ 5 thế giới", tổng thống Pháp - François Hollande đã nhắc đi nhắc lại điều này trong thông điệp mừng năm mới gửi đến toàn dân. Thế nhưng, năm 2015 mới chỉ được ít ngày thì trật tự đã thay đổi khi Anh nền kinh tế lớn thứ 6 trước kia đã đẩy Pháp ra khỏi top 5 quyền lực.

Tờ Le Figaro của Pháp đưa tin, "Theo số liệu mới công bố của Ủy ban châu Âu EC, thì GDP của Pháp năm 2014 chỉ đạt hơn 2.100 tỷ euro, kém hơn Anh gần 100 tỷ euro".

Giải thích cho sự hoán đổi ngôi vị này tờ Le Parisien nhận định: "Nguyên nhân là bởi năm 2014 kinh tế Anh đã có mức tăng trưởng gần 3%, một mức tăng trưởng khá ấn tượng trong nhóm các nước phát triển. Trong khi đó, kinh tế Pháp vẫn chỉ lẹt đẹt ở mức tăng trưởng có 0,4%".

Tờ International Business Times gọi nước Pháp là thành viên "ốm yếu" của liên minh châu Âu khi nước này vẫn ngập chìm trong những hậu quả từ cuộc khủng hoảng tài chính.

Liên tiếp trên mặt báo là những con số thống kê đáng thất vọng về nền kinh tế Pháp như: tỉ lệ thất nghiệp đạt mức cao kỷ lục gần 3,5 triệu người; hay mức nợ công đã vượt quá 2 nghìn tỷ euro.

Tờ The Economist cho rằng: "Kinh tế Pháp đã phải chịu nhiều thiệt hại chung về cả khu vực Eurozone, khi khu vực này phải đối mặt với tình trạng kinh tế trì trệ, nguy cơ giảm phát và những bất ổn chính trị liên quan đến Hy Lạp. Trong khi đó, Anh lại tránh được nhiều tác động tiêu cực do nằm ngoài Eurozone".

Tờ Le Point trích nhận định của bà Sylvie Matelly, chuyên gia Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế và chiến lược Pháp cho rằng: "Chính nhờ chính sách kích thích tăng trưởng và linh hoạt cải cách thị trường lao động đã giúp Anh giảm tỷ lệ thất nghiệp, cải thiện sức mua của thị trường nhờ đó mà kinh tế hoàn toàn hồi phục. Trong khi đó, Pháp lại khó có thể thay đổi chính sách kinh tế để tạo ra bước ngoặt do những ràng buộc liên kết trong Eurozone".

Các yếu tố này hợp lại đã đưa Anh bứt phá vượt qua Pháp, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Tuy nhiên, liệu Anh có thể giữ được ngôi vị này lâu dài hay không bởi mức chênh lệch GDP là khá nhỏ, Pháp vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ, nếu đưa ra được những chính sách giải quyết nợ công, thâm hụt ngân sách và cải thiện thị trường lao động kịp thời. Và có lẽ, ông Hollande vẫn đang chờ lá bài quan trọng nhất là ECB sẽ đưa ra chính sách mới gì trong phiên họp ngày 22/1/2015.

Cùng với đó là các tin tức đáng chú ý khác như: Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos 2015 sẽ khai mạc vào hôm nay: Những câu chuyện kinh tế nào sẽ là trọng tâm của diễn đàn lần này; Cơ hội và thách thức đối với ngành chăn nuôi Việt Nam từ các Hiệp định thương mại tự do; Mối lo hủy phán quyết trọng tài thương mại quá nhiều tại Việt Nam sẽ là chủ đề chính trong phần Điểm báo sáng nay... Mời quý vị tiếp tục quan tâm theo dõi bản tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vì sao Pháp mất vị trí nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO