Vì sao người Trung Quốc đến Mỹ làm việc ngày càng đông?

Nguồn: VTV| 22/07/2016 07:14

Theo các công ty luật di trú tại Mỹ, số nhân viên người Trung Quốc làm việc trong các công ty ở Mỹ đã gia tăng mạnh trong 1 thập kỷ qua.

Vì sao người Trung Quốc đến Mỹ làm việc ngày càng đông?

Theo các công ty luật di trú tại Mỹ, số nhân viên người Trung Quốc làm việc trong các công ty tại Mỹ đã gia tăng mạnh trong 1 thập kỷ qua.

Được biết, số người Trung Quốc và các thương vụ mua bán sáp nhập của các công ty Trung Quốc tại Mỹ ngày càng tăng mạnh. Trong đó, rất nhiều người Trung quốc đã nắm vị trí điều hành hoặc nhân viên chủ chốt tại các công ty.

Theo thống kê từ Dealogic, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã chi 29,4 tỉ USD vào các thương vụ tại Mỹ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các doanh nghiệp Trung Quốc ở Mỹ thường có xu hướng lựa chọn nhân viên là người Trung cho các công ty của họ.

Kinh tế tăng trưởng chậm trong nước đã khiến người Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc đổ ra ngoài để tìm kiếm cơ hội mới.

Thông tin thị trường chứng khoán và những nội dung đáng chú ý khác: Giữ lãi suất huy động để giảm lãi suất cho vay; Tăng lương tối thiểu có thể làm giảm sức cạnh tranh của ngành dệt may; Bạc Liêu: Người dân bức xúc về tiền hỗ trợ thiên tai; Anh và Trung Quốc sẽ đàm phán về các hoạt động thương mại; Giám đốc điều hành Fox News từ chức; Venezuela tìm cách ngăn các công ty nước ngoài đóng cửa... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Người dân Anh và những góc nhìn lạc quan về kinh tế hậu Brexit

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vì sao người Trung Quốc đến Mỹ làm việc ngày càng đông?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO