![]() |
Tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, cuộc đua vào vị trí quyền lực nhất, ngày càng trở nên quyết liệt. Ứng viên Donald Trump mới đây đã lên tiếng cảnh báo, sẽ đánh thuế mạnh các sản phẩm từ Trung Quốc nếu trở thành Tổng thống Mỹ.
"Tôi sẽ yêu cầu đại diện thương mại Mỹ đem các vụ kiện chống lại Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Chính sách hỗ trợ thuế cho hàng hóa Trung Quốc tạo nên sự cạnh tranh không công bằng với hàng hóa nội địa của Mỹ", ông Donald Trump phát biểu.
Cũng theo ông Trump, việc áp thuế sẽ giải quyết sự mất cân bằng trong cán cân thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
"Tôi cũng sẽ dùng tất cả những quyền lực hợp pháp, bao gồm việc áp dụng thuế lên hàng hóa nước ngoài, để họ hiểu lập trường của chính phủ Mỹ rằng chúng tôi sẽ không tiếp tục cuộc chơi như vậy", ông Trump phát biểu thêm.
Đây không phải lần đầu tiên nhà tỷ phú lên tiếng đòi áp dụng thuế suất cao đối với hàng hóa nhập khẩu, nếu trở thành Tổng thống Mỹ. Trước đó, hồi đầu năm 2016, ông Trump đã mạnh mẽ tuyên bố sẽ đưa mức thuế 45% đối với hàng Trung Quốc trên tờ New York Times.
Trung Quốc được xem là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, chỉ xếp sau Canada. Tuy nhiên, hợp tác thương mại giữa hai nước cũng vấp phải nhiều rào cản, đặc biệt là sau những tranh cãi không ngớt về thuế nhập khẩu và các vụ kiện lên tòa án WTO.
Thông tin thị trường chứng khoán và những nội dung đáng chú ý khác: Cảnh báo rủi ro xuất khẩu hàng hóa thông qua công ty thương mại trung gian; 26 tỷ đồng trong tài khoản bốc hơi không hề hay biết; Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường; Nhà đầu tư rút hàng tỷ USD khỏi các quỹ đầu tư tại Anh sau Brexit; Doanh số bán trang phục bơi dành cho người Hồi giáo tăng sau lệnh cấm ở Pháp... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.
>Sách của cựu tổng thống Pháp "thống trị" các hiệu sách