Trung Quốc: Tiếp tục cắt giảm lãi suất còn 5,1%

V.K| 11/05/2015 08:26

Lần thứ 3 trong vòng 6 tháng, Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất xuống còn 5,1% nhằm thúc đẩy kinh tế đang tăng trưởng chậm lại của nước này.

Trung Quốc: Tiếp tục cắt giảm lãi suất còn 5,1%

Lần thứ 3 trong vòng 6 tháng, Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất xuống còn 5,1% nhằm thúc đẩy kinh tế đang tăng trưởng chậm lại của nước này.

Lãi suất cho vay thương mại sẽ giảm 0,25% xuống còn 5,1%, lãi suất tiền gửi xuống mức 2,25%/năm. Động thái này diễn ra trong tình trạng nền kinh tế thứ 2 thế giới đang tăng trưởng chậm lại, chỉ đạt 7,4% vào năm 2014 và mục tiêu tăng trưởng chỉ còn 7% trong năm nay. Lần cắt giảm lãi suất trước đây là tháng 11/2014 và tháng 3 vừa qua.

Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 11/5, cùng với hàng loạt những động thái khác của chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao gồm việc cắt giảm thuế.

Li Qilin, nhà kinh tế tại Minsheng cho hay: “Việc cắt giảm lãi suất sẽ không thể mang đến nhiều thay đổi lớn cho nền kinh tế”. Trong khi đó, Li Huiyong - một nhà kinh tế tại Shenwan Hongyuan nhận định: “Đây sẽ không phải là đợt cắt giảm lãi suất cuối cùng. PBoC sẽ cắt giảm ít nhất 2% nữa. Chúng tôi hy vọng nền kinh tế sẽ dần ổn định trong 2 quý tới”.

BBC cũng dẫn nhận định của Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC): “Nền kinh tế Trung Quốc sẽ còn đối mặt với áp lực giảm tăng trưởng còn tương đối lớn”. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng của Trung Quốc vào năm 2017 sẽ vào khoảng 6%.

>Trung Quốc tiếp tục cắt giảm lãi suất
>Vẫn còn không gian để tiếp tục cắt giảm lãi suất
>Trung Quốc sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc: Tiếp tục cắt giảm lãi suất còn 5,1%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO