Trung Quốc: sử dụng trái phép hơn 64 tỉ euro nợ công

06/01/2012 06:53

Theo báo cáo được Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc công bố ngày 4/1, có đến 530 tỉ nhân dân tệ (64,5 tỉ euro) tín dụng do các chính quyền địa phương huy động trong năm 2010 đã bị sử dụng trái phép.

Trung Quốc: sử dụng trái phép hơn 64 tỉ euro nợ công

Theo báo cáo được Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc công bố ngày 4/1, có đến 530 tỉ nhân dân tệ (64,5 tỉ euro) tín dụng do các chính quyền địa phương huy động trong năm 2010 đã bị sử dụng trái phép.

Trung Quốc cho biết trong năm 2010, các địa phương đã sử dụng trái phép hơn 64 tỉ euro nợ công - Ảnh: AFP

Báo cáo cho thấy giới đầu tư đang quan ngại số nợ nần chồng chất của các chính quyền địa phương Trung Quốc lên đến 10.700 tỉ nhân dân tệ, tương đương 1.300 tỉ euro, chiếm trên 1/4 GDP của Trung Quốc.

Chính quyền ở các địa phương không được phép huy động vốn nhưng họ vẫn làm nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nhiều công trình không có hiệu quả kinh tế. Một số tín dụng huy động được đã bị đem đầu tư vào địa ốc, thị trường chứng khoán hay các dự án ma.

Các tổ chức tài chính này cũng giả mạo giấy tờ bảo lãnh để vay được vốn. Báo cáo cho biết trong năm 2010, có khoảng 46,5 tỉ nhân dân tệ là “bảo lãnh tín dụng không hợp lệ”, 73,2 tỉ nhân dân tệ tín dụng vay được nhờ các quan hệ sai nguyên tắc, 35,5 tỉ nhân dân tệ được đem đầu tư vào chứng khoán, địa ốc và các ngành công nghiệp gây ô nhiễm, 132 tỉ nhân dân tệ là các khoản chi sau thời hạn kết toán, 244,15 tỉ nhân dân tệ chi cho việc mua xe cộ.

Báo cáo cho biết khoảng một nửa số trường hợp sử dụng vốn sai đã được giải quyết, song không cho biết có thu hồi được số tiền thất thoát hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc: sử dụng trái phép hơn 64 tỉ euro nợ công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO