Trung Quốc "siết chặt" nguồn cung bất động sản

Nguồn: VTV| 29/07/2016 00:10

Với việc dư thừa nguồn cung bất động sản, đặc biệt là tại các thị trường ở thành phố cấp 3 và 4, Trung Quốc đang đặt mục tiêu tái kết cấu nguồn cung bất động sản.

Trung Quốc

Với việc dư thừa nguồn cung bất động sản, đặc biệt là tại các thị trường ở thành phố cấp 3 và 4, Trung Quốc đang đặt mục tiêu tái kết cấu nguồn cung bất động sản.

Sau một thời gian tăng trưởng nóng, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang gặp khó khăn bởi tốc độ tăng trưởng suy giảm, dư thừa công suất sản xuất và nợ công tăng cao.

Ví dụ rõ nhất cho những khó khăn trên là tình trạng cung vượt quá cầu trong lĩnh vực bất động sản. Tái kết cấu, siết chặt nguồn cung trở thành nhiệm vụ xuyên suốt của nhiều địa phương, nhiều ngành chức năng ở Trung Quốc từ đầu năm 2016 đến nay.

Tiếp theo Bản tin Tài chính - Kinh doanh là những nội dung đáng chú ý khác: Tiếp tục khắc phục thiệt hại cơn bão số 1; Mâu thuẫn lúa - tôm lên đến đỉnh điểm; Trung Quốc siết chặt hoạt động quản lý tài sản rủi ro; Nhà hàng in 3D đầu tiên trên thế giới tại London... Mời quý vị quan tâm theo dõi.l

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc "siết chặt" nguồn cung bất động sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO