Trung Quốc phát hiện mộ Tào Tháo

28/12/2009 07:01

Các nhà khảo cổ Trung Quốc cho biết, mộ Tào Tháo vừa được khai quật nằm ở thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam (cố đô của hơn 20 triều đại phong kiến Trung Quốc).

Trung Quốc phát hiện mộ Tào Tháo

Các nhà khảo cổ Trung Quốc cho biết, mộ Tào Tháo vừa được khai quật nằm ở thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam (cố đô của hơn 20 triều đại phong kiến Trung Quốc).

Ảnh minh họa

Sáng 27/12, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) diễn ra cuộc họp báo công bố kết quả khảo cổ mộ Tào Tháo. Bức màn bí mật trong suốt hơn 1.000 năm qua về phần mộ của nhân vật lịch sử nổi tiếng thời Tam Quốc cuối cùng đã được hé mở.

Mộ Tào Tháo được xây theo nghi thức rất cao. Mộ thất xây bằng đá hình chữ Trung, chia làm tiền thất và hậu thất, nằm ở độ sâu cách mặt đất 16m. Giữa tiền thất và hậu thất có một lối đi. Mái tiền thất và hậu thất là mái tứ giác. Hai bên đông tây của tiền thất và hậu thất đều có một nhĩ thất.

Trong mộ thất, người ta khai quật được rất nhiều đồ vàng, bạc, đồng, đồ gốm, binh khí. Trong đó, có những tấm thạch bài hết sức quan trọng. Ông Phan Văn Bân, đội trưởng đội khảo cổ khu mộ ở thôn Tây Cao Huyệt cho biết: Trên tấm thạch bài này viết “Ngụy Vũ Vương thường sở dụng các hổ đại kích”, nghĩa là cây đại kích mà Ngụy Vũ Vương Tào Tháo thường dùng. Ở đây còn tìm thấy 5 tấm thạch bài khác viết về các loại vũ khí mà Ngụy Vũ Vương đã dùng như: đại đao, đoản mâu”.

Theo các chuyên gia, bản thân 3 chữ Ngụy Vũ Vương đã đủ nói lên vấn đề. Bởi khi còn sống, Tào Tháo chỉ là Vương. Sau khi con Tào Tháo là Tào Phi làm Hoàng đế mới truy phong ông ta là Ngụy Vũ Đế. Ngoài ra, trong mộ thất còn tìm thấy 3 bộ hài cốt, trong đó có bộ hài cốt của một người đàn ông được xác định là khoảng trên 60 tuổi, trùng với số tuổi của Tào Tháo theo sử sách ghi lại. Các chuyên gia cho biết, họ sẽ dùng kỹ thuật cao để phục dựng lại hình dáng Tào Tháo năm xưa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc phát hiện mộ Tào Tháo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO