Trung Quốc: Nới sinh cũng chẳng dám đẻ

HÀ CÚC (theo China Daily)| 03/04/2016 09:27

Trung Quốc có thể là quốc gia bị già hóa dân số trước khi lần đầu tiên trở nên giàu có.

Trung Quốc: Nới sinh cũng chẳng dám đẻ

Trung Quốc có thể là quốc gia bị già hóa dân số trước khi  lần đầu tiên trở nên giàu có.

Đọc E-paper

Năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc nới lỏng "chính sách một con" gây tranh cãi kéo dài từ năm 1970. Nhằm tiếp tục khuyến khích sinh con, mới đây, nhiều địa phương ra quy định mới về chế độ nghỉ sinh dành cho cả cha và mẹ. Theo đó, các ông bố được nghỉ nửa tháng, còn bà mẹ được nghỉ tối đa 7 tháng để chăm sóc con. Những cặp vợ chồng đã từng có con từ cuộc hôn nhân trước có thể tiếp tục sinh con trong cuộc hôn nhân sau.

Tuy nhiên, lo ngại các chính sách này không đủ hấp dẫn để khuyến khích người dân sinh con khi chi phí sinh hoạt tại các thành phố ngày càng đắt đỏ. Ngoài ra, thanh niên Trung Quốc ngày càng kết hôn muộn và có tư tưởng cởi mở hơn về việc sinh ít con để đảm bảo công việc và cuộc sống.

>Trung Quốc bỏ chính sách một con: bao cao su lo - tã giấy mừng

>Hungary: Càng đẻ càng vui

>Mỹ: Phụ nữ trẻ ngày càng thích ở với bố mẹ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc: Nới sinh cũng chẳng dám đẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO